24/02/2026 17:32 GMT+7

Mâu thuẫn mua bán theo sào hay theo ký, đau xót 500 sào dưa hấu đành bị bỏ chết khô

Hàng trăm sào dưa hấu trĩu quả tới ngày thu hoạch bị bỏ chết khô trên ruộng tại xã Ia Mơ, Gia Lai, vì bên mua và bên bán không thỏa thuận được phương thức mua bán.

dưa hấu - Ảnh 1.

500 sào dưa hấu (25ha) tại xã Ia Mơ, Gia Lai, bỏ chết khô trên ruộng vì tranh chấp hợp đồng mua bán giữa nông dân và thương lái - Ảnh: L.T.

Ngày 24-2, ông Trương Công Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn đang xảy ra vụ tranh chấp giữa nông dân và thương lái, khiến 500 sào dưa hấu quá ngày thu hoạch phải bỏ chết khô trên ruộng.

Theo tìm hiểu, nhóm nông dân trồng diện tích dưa trên là ông Lâm Văn Sáu cùng ông Phạm Ngọc Ân (con rể ông Sáu) và ông Trần Minh Vương cùng bà Nguyễn Thị Hoa (đều trú xã Tây Sơn, Gia Lai).

Những hộ này chung nhau góp vốn thuê đất trồng dưa hấu tại xã Ia Mơ với diện tích 25ha (500 sào).

Nhóm thương lái mua dưa của các hộ này là bà Bùi Thị Thanh Thủy, trú thôn Hòa Đông, xã Phù Cát; bà Trần Thị Nhung, trú thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Nhơn (Gia Lai); và bà Hà Thị Lệ Thu, trú Bình Tân, TP.HCM.

Theo bà Trần Thị Nhung - đại diện nhóm thương lái, nhóm này đã thỏa thuận mua dưa của nhóm ông Sáu với số tiền 7,5 tỉ đồng. Việc chuyển tiền được thực hiện qua ngân hàng 2 lần, lần đầu 4 tỉ đồng, lần sau 3,5 tỉ đồng.

Theo lời bà Nhung, sau khi chuyển tiền, bà Nhung đưa hợp đồng nhưng bên bán không ký, không hợp tác. Đến ngày 21 tháng chạp vừa qua (8-2), bà tới trại dưa thì thấy dưa đã hư hỏng, không tìm được người.

dưa hấu - Ảnh 2.

Cánh đồng dưa hấu 25ha - tâm điểm tranh chấp mua bán giữa nhóm nông dân và thương lái - Ảnh: L.T.

Trong khi đó, đại diện bên bán là ông Lâm Văn Sáu thông tin hai bên đã hợp tác làm ăn nhiều năm qua. 

Vụ dưa năm nay, theo thỏa thuận ban đầu, nhóm bà Nhung hợp đồng mua 500 sào dưa (25ha) với giá 17 triệu đồng/sào. Tổng giá trị hợp đồng 8,5 tỉ đồng, bên mua đã chuyển trước 7,3 tỉ đồng.

Cũng theo ông Sáu, trước ngày thu hoạch khoảng 1 tuần, nhóm này đã báo tin dưa chín cho người mua. Nhưng nhóm bà Nhung khi lên xem ruộng không đồng ý mua bán theo sào, mà đòi đổi qua mua bán theo ký với giá 4.000 đồng/kg. Do không thống nhất, hai bên giằng co kéo dài nhiều ngày, hậu quả làm dưa chết hàng loạt.

Ông Sáu cho rằng trong trường hợp giá thị trường rớt xuống, bên bán vẫn có thể thương lượng bớt giá cho bên mua, nhưng phải tính trên đơn vị sào như đã thỏa thuận. Việc đòi đổi qua cân ký với giá 4.000 đồng/kg sẽ gây thua lỗ lớn cho nhóm hộ trồng dưa, nên không chấp nhận được.

Theo người này, vòng đời một vụ dưa hấu chỉ kéo dài 65 - 70 ngày. Nhưng do bên mua không chịu cắt, nhóm ông Sáu phải chăm sóc kéo dài tới 95 ngày, đến lúc dưa chết hết mới dỡ lán ra về. Việc này đã được trình báo với chính quyền xã Ia Mơ.

dưa hấu - Ảnh 3.

Hàng ngàn tấn dưa hấu bỏ chết giữa ruộng khiến người xem không khỏi xót xa - Ảnh: L.T.

Hòa giải không thành, xã hướng dẫn khởi kiện dân sự

Theo lãnh đạo xã Ia Mơ, qua nắm tình hình, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do bên mua và bên bán không thống nhất về việc mua bán sau khi dưa chín.

Cụ thể, theo thỏa thuận ban đầu, hai bên thống nhất mua bán theo sào. Nhưng khi dưa chín, bên mua đổi ý muốn mua theo hình thức cân ký. Lúc này bên bán không đồng ý, dẫn tới dưa bỏ giữa ruộng tới lúc hư hỏng.

Liên quan vụ việc, chính quyền xã đã tổ chức 2 phiên hòa giải nhưng không thành, do đó đã hướng dẫn các bên khởi kiện dân sự để phân giải.

500 sào dưa hấu tới ngày thu hoạch chết khô trên ruộng, vì sao? - Ảnh 5.Người dân 'giải cứu' hàng tấn dưa hấu giúp bác tài sau tai nạn

Người dân Nghệ An cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau vụ tai nạn giao thông với xe giường nằm sáng 10-5.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất