08/11/2013 08:21 GMT+7

Mất trộm cổ vật trong lăng vua Tự Đức

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Lúc 3g sáng nay 8-11, lực lượng bảo vệ lăng vua Tự Đức (Huế) đã phát hiện một số cổ vật nơi này bị trộm đánh cắp.

42CIL1iV.jpgPhóng to
Điện Hòa Khiêm, ngôi điện chính của lăng vua Tự Đức - Ảnh: Thái Lộc

Nơi bị trộm đột nhập là điện Hòa Khiêm - điện chính của lăng Tự Đức. Cổ vật bị mất trộm gồm hai con nghê bằng đồng, cao khoảng 30cm, dài gần 60cm, mỗi con nặng khoảng 40kg. Ngoài ra, còn có 4 cái ché đồ sứ ký kiểu cũng bị lấy mất.

Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đã xác nhận với Tuổi Trẻ về thông tin trên, đồng thời nói sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau khi có kết quả điều tra từ công an. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến lăng Tự Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm thủ phạm.

Ba năm trở lại đây các di tích cố đô Huế đã xảy ra nhiều vụ mất trộm cổ vật và thùng đựng tiền công đức tại các lăng Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng, điện Thái Hòa.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên