25/05/2017 19:24 GMT+7

Mất trộm thiết bị ngăn phóng xạ nặng gần 2 tấn

K.NAM
K.NAM

TTO - Thiết bị y tế bằng chì nặng gần 2 tấn dùng để ngăn các tia phóng xạ phát tán ngoài ý muốn tại khoa ung bướu Bệnh viên đa khoa Kiên Giang vừa bị mất trộm.

Khu vực nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị vừa bị mất trộm - Ảnh: K.NAM
Khu vực nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị - Ảnh: K.NAM

Ngày 25-5, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan CSĐT đang điều tra vụ mất trộm thiết bị y tế tại khoa ung bướu Bệnh viên đa khoa Kiên Giang (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho hay, khu vực bị mất trộm là một phần của khoa ung bướu. Đây là dự án xây dựng mới hoàn toàn và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Thiết bị vừa bị mất trộm là 1 khuôn kim loại chì dùng để ngăn các tia phóng xạ phát tán ngoài ý muốn. Tổng trọng lượng của thiết bị này nặng gần 2 tấn.

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư của khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang do nước ngoài tài trợ. Chỉ tính riêng phần thiết bị, máy móc (trong đó có thiết bị vừa bị mất cắp) là trên 6 triệu Euro. Đơn vị chủ đầu tư dự án là Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Được biết, khu vực nhà máy nói trên thường ngày khá vắng vẻ. Người dân sinh sống gần khu vực cho biết họ chưa từng nhìn thấy bất kỳ nhân viên bảo vệ nào tại đây.

Một cán bộ khoa ung bướu bệnh viện nhận định, để lấy được bộ thiết bị này, chắc chắn phải dùng xe cẩu chứ không thể khiêng bằng tay. Nếu tính giá bán chì thì chưa tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên đây là thiết bị chuyên dụng nhập từ nước ngoài nên giá trị rất đắt tiền.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên