19/11/2014 10:23 GMT+7

​Mất mạng vì... đi nhầm dép

HỮU GIÁP
HỮU GIÁP

TT - Ngày 18-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử bị cáo Trần Văn Hạnh (57 tuổi) và Trần Văn Sơn (29 tuổi), cùng trú tại xã Ea Khăl, huyện Ea H’Leo, tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Hạnh và Đoàn Văn Hồng là hàng xóm. Ngày 27-3, gia đình ông Hạnh có tổ chức ăn uống.

Ông Hồng đi ngang qua nhà thì được gia đình mời vào nhậu cùng. Khi ra về ông Hồng có đi nhầm dép.

Chị Hải Anh (con dâu ông Hạnh) chạy theo để đổi lại thì bị ông Hồng chửi rồi bỏ về nhà. Trong cơn say, ông Hồng về nhà lấy con dao quay lại đâm một nhát vào người anh Hải (con trai ông Hạnh) làm anh Hải phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bực tức, ông Hạnh và Trần Văn Sơn (anh trai Hải) sang nhà ông Hồng để nói chuyện. Thấy ông Hồng nằm im dưới nền nhà, ông Hạnh đá vào người ông Hồng, Sơn dùng tay đấm nhưng không thấy ông Hồng dậy nên cả hai bỏ ra về.

Một lúc sau thấy ông Hồng vẫn nằm bất động nên người nhà đưa đi cấp cứu nhưng ông Hồng tử vong. Nguyên nhân được xác định là do xuất huyết não, phù não, tụ máu phổi và xuất huyết ở tim, phổi.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt hai bố con ông Hạnh mỗi người 2 năm 9 tháng tù.

HỮU GIÁP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên