Phóng to |
| Thí sinh và phụ huynh nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ tại Sở GD-ĐT TP.HCM ngày 4-6-2007 - Ảnh: Minh Đức |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007
* Em đã nhận được giấy báo dự thi của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại nhưng đã làm mất. Hiện em đang ở TP.HCM để luyện thi. Liệu em có thể xin cấp lại giấy báo dự thi không, thủ tục như thế nào? Em không mang theo CMND khi luyện thi tại TP.HCM vì em nghe nói phải để lại cho người nhà làm giấy tốt nghiệp tạm thời. Vậy liệu có thể đi nhận giấy báo dự thi mà không cần CMND không? (Bùi Vân Trúc, Lâm Đồng - phieudu1212@...)
- Bạn mang phiếu số 2 đến phòng đào tạo Trường CĐ Kinh tế đối ngoại để được cấp lại giấy báo dự thi khác.
* Phiếu số 2 dùng để làm gì? Em lỡ làm mất phiếu số 2, vậy có ảnh hưởng gì đến kỳ thi ĐH của em không? Em có thể dùng giấy tờ gì để thay thế phiếu số 2? (forget_me_not_lsmqs@...)
- Phiếu số 2 có giá trị xác nhận bạn đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi (phiếu số 2 có chữ ký cùng dấu đỏ của cán bộ thu nhận hồ sơ) sẽ được dùng để đối chiếu hồ sơ gốc trong nhiều trường hợp cần thiết.
Khi giấy báo dự thi của bạn đã chính xác, không phải sửa chữa gì nữa thì phiếu số 2 cũng không còn quan trọng. Khi vào phòng thi ĐH, không bắt buộc thí sinh phải mang theo phiếu này. Phiếu số 2 chỉ có giá trị chứng minh khi bạn bị thất lạc hoặc cần phải chỉnh sửa khi bị sai sót trong hồ sơ.
Trường hợp muốn chỉnh sửa hồ sơ sai sót nhưng đã mất phiếu số 2, thí sinh cần mang những giấy tờ cần thiết để xác nhận thông tin mình sửa. Ví dụ nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải mang giấy khai sinh; nhầm lẫn đối tượng, khu vực ưu tiên thì phải mang giấy xác nhận của địa phương...
Riêng chỉnh sửa khối thi, trường và ngành học... do không còn phiếu số 2 nên bắt buộc các trường phải kiểm tra hồ sơ gốc để đối chứng. Thông thường, khi điều chỉnh hồ sơ ĐKDT, cán bộ điều chỉnh phải xác nhận vào phiếu số 2, nhưng đối với những thí sinh làm mất phiếu số 2 thì cán bộ chỉnh sửa hồ sơ bắt buộc phải viết giấy xác nhận thông tin điều chỉnh cho thí sinh sau đó đóng dấu xác nhận. Thí sinh có trách nhiệm giữ giấy này để sau này có thể đối chứng khi cần thiết.
* Điểm bình quân thi tốt nghiệp của em là 8,3, tất cả đều từ 7 điểm trở lên, nhưng tại sao xếp loại trung bình? Em thấy bạn của em có điểm bình quân thấp hơn em, có môn thi 6 điểm nhưng được xếp loại khá. Vậy điều kiện nào mới được xếp loại khá? (Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, lamthuyhoa_nt@...)
- Theo quy chế thi tốt nghiệp THCS và THPT, việc xếp loại tốt nghiệp THPT (Điểm xếp loại tốt nghiệp = Tổng số điểm các bài thi /Tổng số môn thi) được tính như sau: Loại giỏi: xếp loại cả năm lớp cuối cấp: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; điểm xếp loại từ 8,0 điểm trở lên; không bài thi nào có điểm dưới 7,0. Loại khá: xếp loại cả năm lớp cuối cấp về hạnh kiểm và học lực đều từ khá trở lên; điểm trung bình từ 6,5 điểm trở lên; không bài thi nào bị điểm dưới 6,0. Các trường hợp tốt nghiệp còn lại tốt nghiệp trung bình.
Bạn không cho biết học lực cuối năm của bạn loại gì nên chúng tôi không thể trả lời chính xác được. Tuy nhiên, theo quy chế, có lẽ học lực cuối năm của bạn loại trung bình nên chỉ được xếp loại trung bình khi thi tốt nghiệp.
* Em chưa có bằng bậc 3/7 của trường Trung cấp nhưng vẫn có giấy chứng nhận tốt nghiệp TCCN. Vậy em có được thi liên thông lên ĐH hoặc CĐ không? (Nguyễn Tấn Lộc, katy_danker@...)
- Theo quy định chung, nếu thí sinh tốt nghiệp TCCN từ loại khá trở lên được phép học liên thông ngay; thí sinh chỉ cần đến trực tiếp trường mình định thi học liên thông để mua hồ sơ đăng ký và tham dự kỳ thi tuyển.
Nếu thí sinh tốt nghiệp loại trung bình hoặc trung bình khá thì thí sinh chưa đủ điều kiện để thi học liên thông; thí sinh phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực mình đã tốt nghiệp.
* Em đăng ký dự thi một trường ĐH khối A, giả dụ sau này thi em đủ điểm nhưng vì một lý do nào khác em lại muốn học một trường khác chứ không phải trường lúc đầu đăng ký thì em có được giải quyết không? Như thế có bị coi là nguyện vọng 2 không? (nguyendangkhanhlinh@...)
- Theo quy chế, sinh viên đang học năm thứ nhất và năm cuối khóa không được phép chuyển trường. Do đó, trường hợp của bạn là không thể. Khi đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không thể xét tuyển nguyện vọng 2, 3.
* Em đăng ký dự thi vào Trường CĐ Sư phạm TP.HCM, nếu không đậu thì em có thể lấy điểm này để xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn không? (huynhngoctramanh@...)
- Vì Trường CĐ Sư phạm TP.HCM thi theo đề thi riêng của trường nên không trúng tuyển trường này, bạn không thể xét tuyển vào trường nào khác. Còn Trường ĐH Sài Gòn xét tuyển đối với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường ĐH khác, bằng hình thức tuyển nguyện vọng (NV) 2, 3.
Theo đó, nếu không trúng tuyển NV1, nhưng điểm của thí sinh thỏa với điểm xét tuyển của Trường ĐH Sài Gòn, thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, không có môn nào bị điểm 0, cùng khối thi, trong vùng tuyển thì bạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
* Em đã làm mất bằng tốt nghiệp THPT, chỉ còn lại bản sao do Sở GD-ĐT cấp. Vậy em có thể dùng bản sao để thay thế bằng tốt nghiệp bản chính để thi ĐH không? (anhhunghanam05@...)
- Điều 25 trong Quy chế tuyển sinh nêu rõ: Thí sinh xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những thí sinh vừa dự kỳ thi tốt nghiệp) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp (đối với những thí sinh đã tốt nghiệp những năm học trước) khi đến làm thủ tục dự thi ĐH, CĐ.
Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, bản sao bằng tốt nghiệp THPT phải do Sở GD-ĐT cấp cho thí sinh, bản sao này có dán hình và gần giống với bằng gốc. Bản sao không phải là bằng tốt nghiệp thí sinh mang đi photocopy có công chứng.
|
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận