14/04/2013 17:11 GMT+7

Massimo và Radka vô địch cuộc thi ba môn phối hợp

NGUYÊN LINH – PHAN THÀNH
NGUYÊN LINH – PHAN THÀNH

TTO - Sáng 14-4, 220 vận động viên trong nước và quốc tế đã tranh tài giải quốc tế ba nội dung phối hợp Laguna Lăng Cô, tại khu resorts Laguna Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

TTO - Sáng 14-4, 220 vận động viên trong nước và quốc tế đã tranh tài giải quốc tế ba nội dung phối hợp Laguna Lăng Cô, tại khu resorts Laguna Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

Các VĐV phải vượt hành trình đường bơi dài 1,8km, tiếp đó đạp xe 62km và chạy bộ 12km.

Kết quả, ở nội dung nam, VĐV Massimo Cigana  (người Ý - vô địch ba môn phối hợp ở Ý năm 2012) đã bứt phá thành công, giành ngôi vô địch giải quốc tế ba nội dung phối hợp với thành tích 2 giớ 28 phút 29 giây.

Huyền thoại quốc tế Chris Macca McCormack (người Úc - hai lần vô địch thế giới ba môn phối hợp) đã cán đích thứ hai với thành tích 2 giờ 39 phút 46 giây. VĐV Justin Granger (người Úc) xếp thứ ba. Nhà vô địch ba môn phối hợp Ironman toàn nước Mỹ Chris Lieto xếp thứ tư giải.

Nữ VĐV Radka Vodickova (CH Czech - hai lần vô địch ba môn phối hợp Laguna Phukhet Thái Lan) đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải nữ với thành tích 2 giờ 52 phút 14 giây. VĐV người Úc Belinda Grager cán đích thứ hai với thời gian kém hơn người vô địch 3 phút 16 giây và nữ VĐV người Anh Sarah Wheeler giành giải ba.

Massimo Cigana chia sẻ: “Tôi đã vượt qua đường bơi rất tốt, sau đó tôi lại gặp một số khó khăn trong chặng đường đua xe đạp, tuy nhiên tôi đã sớm khắc phục và bứt phá thành công ở những thời điểm quyết định. Thời gian ở VN tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Khi trở về Ý tôi sẽ chia sẻ niềm vui này cho những người thân của tôi”.

Sự kiện thể thao quốc tế này được phát trên các kênh truyền hình thể thao quốc tế nổi tiếng là ESPN, Star Sport, đồng thời phát trên 14 kênh truyền hình của thế giới.

NGUYÊN LINH – PHAN THÀNH

NGUYÊN LINH – PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên