29/11/2022 04:49 GMT+7

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - 1h45 sáng 29-11, chuyên cơ chở các cầu thủ Borussia Dortmund đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sẵn sàng cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tối 30-11.

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo CLB Borussia Dortmund và ngôi sao Marco Reus (thứ ba từ phải sang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mặc dù đội bóng hùng mạnh của nước Đức đến Việt Nam vào khung giờ không quá thuận lợi, nhưng đã có gần 100 người hâm mộ của đội bóng này có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để được gặp gỡ các thần tượng.

Trước khi đến Việt Nam, CLB Borussia Dortmund đã giành chiến thắng trước nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim với tỉ số 4-1 trong trận giao hữu tối 28-11.

Trận giao hữu giữa CLB Borussia Dortmund với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h ngày 30-11 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước thềm AFF Cup 2022.

Video: Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund đến Việt Nam trong vòng vây người hâm mộ - Thực hiện: NGUYỄN KHÁNH

CLB Borussia Dortmund mang đến Việt Nam 25 cầu thủ với những ngôi sao hàng đầu thế giới như: Marco Reus, Mats Hummels.

Cùng di chuyển với đội hình hiện tại của đội á quân giải vô địch quốc gia Đức còn có nhiều tên tuổi khác như: Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, CLB Dortmund sẽ dành buổi sáng để nghỉ ngơi. Tiếp đến đội bóng tham gia nhiều hoạt động bên lề như: học làm phở, tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội, gặp gỡ học sinh, sinh viên...

CLB Dortmund sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình lúc 18h ngày 29-11. Buổi tập sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ tới theo dõi.

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 3.

Ngôi sao sáng nhất của CLB Borussia Dortmund Marco Reus giữa vòng vây người hâm mộ Việt Nam. Do dính chấn thương trước thềm World Cup 2022, nên thủ lĩnh của Dortmund đã không thể góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 4.

Trung vệ Mats Hummels chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ, Mats Hummels từng là trụ cột của tuyển Đức. Anh cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014 sau khi vượt qua Argentina ở trận chung kết trên đất Brazil - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 5.

Ngày 27-11, Marco Reus - tiền vệ đội trưởng CLB Borussia Dortmund - gửi lời nhắn đến người hâm mộ Việt Nam: "Xin chào người hâm mộ của CLB Borussia Dortmund, tôi sẽ có mặt ở Việt Nam sớm thôi. Hãy cổ vũ chúng tôi trên sân Mỹ Đình nhé và cùng mua vé ngay thôi". Tiền vệ tài hoa của Dortmund nói trong video được đăng tải trên các trang mạng xã hội của đội bóng này - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 6.

Một cầu thủ Borussia Dortmund ký tặng cho người hâm mộ Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 7.

Tiền vệ trung tâm Emre Can đội nón lá rạng rỡ ký tặng những người hâm mộ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 8.

Trần Minh Tùng, một fan hâm mộ của CLB Borussia Dortmund, cầm trên tay trái bóng có chữ ký của trung vệ nổi tiếng Mats Hummels - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Marco Reus cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến Việt Nam - Ảnh 9.

Marco Reus đội chiếc nón lá ngay cả khi đã di chuyển lên xe ô tô để về khách sạn. Từ lâu, ngôi sao của Dortmund đã được công nhận là một trong những tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Đức, thế nhưng Reus lại liên tục lỡ hẹn với những giải đấu lớn ở cấp ĐTQG. Trong suốt sự nghiệp của mình, Reus chỉ tham dự được Euro 2012 và World Cup 2018. Và đó đều là những giải đấu đáng quên của đội tuyển Đức khi lần lượt bị loại ở bán kết (Euro 2012) và vòng bảng (World Cup 2018) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên