Phóng to |
| Marat Safin trong trận đấu với Monaco - Ảnh: AP |
Thất vọng với kết quả này, Safin nói: “Tôi cần phải ngồi lại và thư giãn. Tôi muốn hưởng thụ cuộc sống không có quần vợt trong vài tháng trước khi đưa ra quyết định chính thức. Tôi không chịu bất kỳ áp lực nào. Nếu cảm thấy có thể tiếp tục thì tôi sẽ thi đấu trở lại. Nếu không, sự nghiệp của tôi đã chấm dứt”.
Marat Safin, 28 tuổi, từng giữ ngôi vị số 1 thế giới trong chín tuần từ tháng 11 đến tháng 12-2000. Đó là năm mà Safin thi đấu rất thành công khi đánh bại huyền thoại người Mỹ Pete Sampras để đoạt chức vô địch Giải Mỹ mở rộng, chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và vào đến tứ kết giải Pháp mở rộng.
Safin cũng đã ba lần vào đến chung kết Úc mở rộng nhưng chỉ mới một lần vô địch năm 2005. Anh cũng là tay vợt nam người Nga đầu tiên vào đến bán kết Giải Wimbledon (năm 2008). Safin từng năm lần vô địch các giải Masters Series. Ngoài ra, Safin cũng đã giúp tuyển Nga hai lần đăng quang tại Davis Cup (năm 2002 và 2006).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận