19/09/2025 15:40 GMT+7

Mảnh nhựa 1cm 'đeo' thầy giáo hơn 2 tháng, bác sĩ gỡ bỏ

Một mảnh nhựa nhỏ nằm sâu trong mu bàn chân đã khiến một thầy giáo ở TP.HCM khổ sở suốt hơn 2 tháng.

Mảnh nhựa 1cm 'đeo' thầy giáo hơn 2 tháng, bác sĩ gỡ bỏ - Ảnh 1.

Bác sĩ đã gỡ bỏ mảnh nhựa, trả lại cuộc sống bình thường cho một thầy giáo - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hơn 2 tháng gồng mình chịu đau nhức vì tưởng chỉ là vết thương phần mềm, thầy giáo dạy kèm Đ.T.P. (45 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phẫu thuật lấy ra dị vật nằm sâu trong mu bàn chân. Ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp ông P. đi lại bình thường, mà còn mang lại cơ hội trở lại với công việc giảng dạy. 

Trước đó sáng 28-5, trên đường đến nhà học trò, ông P. bất ngờ bị cánh cửa ô tô bật ra quệt mạnh vào bàn chân phải. Cú va chạm khiến bàn chân ông sưng to, đau buốt. Ông P. được đưa đến một cơ sở y tế gần đó sơ cứu, băng bó rồi cho về.

Tưởng rằng chỉ là chấn thương nhẹ, ông P. tự mua thuốc giảm đau, thay băng tại nhà. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, vết thương ngày càng sưng đỏ, rỉ dịch, mưng mủ và đau nhức triền miên. "Tôi nghĩ chỉ vài ngày là khỏi, nhưng càng ngày càng nặng. Có những đêm tôi mất ngủ vì đau nhức, không thể đặt chân xuống đất", ông P. kể.

Do không thể đi lại, ông P. buộc phải ngừng công việc dạy kèm - nguồn thu nhập duy nhất nuôi sống bản thân. Hơn 2 tháng qua, cuộc sống của ông bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngày 20-8, khi không thể chịu đựng thêm, ông P. tìm đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tại khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, sau khi thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải của ông. Ngay lập tức ông P. được chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Trần Hoa, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, cho biết: "Người bệnh đến trong tình trạng vết thương nhiễm trùng lâu ngày. Chúng tôi nghi ngờ có dị vật và khi phẫu thuật đã lấy ra một mảnh nhựa cứng kích thước khoảng 1cm x 0,8cm. Đây chính là nguyên nhân khiến vết thương không thể lành, gây sưng mủ và đau nhức suốt hơn 2 tháng qua".

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 5 ngày, vết thương khô, giảm sưng rõ rệt, ông P. đã có thể tập đi lại và dự kiến sớm xuất viện.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hoa khuyến cáo: "Người bệnh khi bị chấn thương, nếu vết thương sưng đỏ, đau nhức, mưng mủ lâu lành thì cần đến ngay các cơ sở y tế tuyến trên để được thăm khám, chẩn đoán chính xác. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý thay băng, tự điều trị tại nhà hay mua thuốc uống, bởi điều này có thể khiến tình trạng nặng thêm, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng".

Mảnh nhựa 1cm 'đeo' thầy giáo hơn 2 tháng, bác sĩ gỡ bỏ, trả lại cuộc sống bình thường- Ảnh 2.Cha mẹ cần chú ý tình trạng ‘bàn chân bẹt’ ở trẻ

Bàn chân bẹt là một trong những nguyên nhân gây sai tư thế, cong vẹo cột sống, dáng đi xấu và ảnh hưởng đến chiều cao, phát triển ở trẻ. Tại USAC, tình trạng này được điều trị bằng đế chỉnh hình tạo vòm chân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất