Thật ra trước đây việc thông báo kỷ luật cán bộ vẫn được Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng các thông báo này thường thận trọng, rất ít thông tin, nhiều khi đơn giản là công bố kỷ luật trong Đảng một cán bộ cấp nào đó, không nêu tên tuổi và nội dung sai phạm được đề cập một cách chung chung... Cách thông báo đó chỉ là một nửa công khai, mọi người mới thấy phần nổi của tảng băng mà không hiểu phần chìm đáng nói của nó như thế nào. Vậy là xã hội sống trong những lời đồn đãi, các “hãng thông tin truyền miệng” đưa ra vô số những phỏng đoán mơ hồ, thậm chí là tung tin thất thiệt. Rõ ràng cách thông báo kỷ luật như thế là chưa ổn, khiến cho dư luận bức xúc bởi không đáp ứng đầy đủ nhu cầu được biết của người dân.
Bản thông báo kỷ luật cán bộ lần này của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng và một số lần gần đây đang có dấu hiệu xa dần lề lối “công khai một nửa”. Đây là một bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
Công khai là vũ khí quan trọng để chống tiêu cực. Sức mạnh của công khai là tạo dựng niềm tin, rạch ròi trắng - đen, giúp dư luận không phải mò mẫm đi tìm sự thật. Trong một xã hội còn nhiều tâm trạng như hiện nay thì công khai lại càng cần thiết, dù đó là công khai những điều đau đớn.
Bác Hồ từng nói: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Đó là lời dạy xác đáng, cần ghi nhớ và phải được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận