23/04/2016 12:48 GMT+7

Mang quan tài con trai đến đám cưới bắt đền

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cho rằng nhóm người đâm chết con trai mình có liên quan đến gia đình tổ chức đám cưới ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An, người nhà ông Đệ đưa quan tài con đặt trước cổng gia đình này.

Gia đình ông Đệ dựng rạp, mang quan tài đến đặt trước cổng nhà ông Hữu để yêu cầu làm rõ nhóm người đâm chết anh Tú - Ảnh: Doãn Hòa

Đến 11g30 trưa 23-4, người thân anh Hoàng Văn Tú (19 tuổi, ngụ xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn dựng rạp, đặt quan tài anh Tú tại sân vận động xã, ngay trước cổng nhà ông Nguyễn Hữu (cách nhà anh Tú khoảng 100m) để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng đâm chém anh Tú tại đám cưới con trai ông Hữu, làm Tú chết sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13g chiều 22-4, gia đình ông Hữu tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai. Khi anh Tú đến dự đám cưới thì xảy ra cãi vã với một nhóm thanh niên khác, vốn có mâu thuẫn từ trước.

Lúc này nhóm thanh niên (khoảng 6 - 7 người) bất ngờ dùng dao, kiếm thủ sẵn lao vào tấn công anh Tú. Ông Hoàng Văn Đệ (54 tuổi, bố anh Tú) thấy con trai bị đánh liền chạy vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên dùng dao chém. Thấy cảnh hỗn chiến, nhiều người dân dự đám cưới vội vã bỏ chạy.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe máy và taxi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, anh Tú tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Ông Đệ bị thương phải khâu 8 mũi.

Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Trung và Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tối 22-4, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, gia đình anh Tú bức xúc đưa thi thể nạn nhân đến đặt trước cổng nhà ông Hữu gây áp lực vì cho rằng nhóm thanh niên gây án có liên quan đến nhà ông Hữu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến làm anh Tú tử vong - Ảnh: Doãn Hòa
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến làm anh Tú tử vong - Ảnh: Doãn Hòa

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, sáng 23-4, Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập 4 nghi phạm liên quan đến vụ việc để mở rộng điều tra. Chính quyền xã Diễn Trung cũng đang thuyết phục gia đình ông Đệ đưa thi thể anh Tú về nhà mai táng.

Được biết, anh Tú đã làm thủ tục xuất khẩu lao động tại Đài Loan và chuẩn bị đi thì xảy ra sự việc trên.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự về xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đang mở rộng điều tra vụ án mạng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên