03/09/2017 18:29 GMT+7

Mang bảng hiệu phở - bún bò cản xe ben chở cát từ mỏ đá Tân Cang

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 3-9, người dân xã Phước Tân (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) lại phải huy động các bảng hiệu bún phở, băng rôn cùng đá, bê tông chắn đường để ngăn xe ben.

Mang bảng hiệu phở - bún bò cản xe ben chở cát từ mỏ đá Tân Cang - Ảnh 1.

Người dân dùng gạch đá, bảng hiệu, bê tông, băng rôn chắn ngang đường Đinh Quang Ân (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để ngăn xe tải ben chở đá qua lại - Ảnh: A LỘC

Đây là lần thứ 3 trong năm nay và là lần thứ 6 người dân lập rào chắn trên đường Đinh Quang Ân ngăn xe tải ben từ mỏ đá Tân Cang đi ra.

Thông tin ban đầu, ngày 2-9, người dân tiến hành rào chắn đường Đinh Quang Ân, đoạn thuộc ấp Hương Phước (xã Phước Tân), không che xe tải ben chở đá đi qua, chỉ chừa lối cho xe máy và xe tải nhỏ lưu thông. 

Do bị ngăn lại, hàng chục xe tải ben nối đuôi nhau đậu thành hàng dài trên đường.

Mang bảng hiệu phở - bún bò cản xe ben chở cát từ mỏ đá Tân Cang - Ảnh 2.

Xe chở ben chạy tốc độ cao và chạy vào ban đêm khiến đường xá hư hỏng, bụi bặm làm người dân bức xúc - Ảnh: A LỘC

Anh Phạm Xuân Thọ, một người dân ấp Hương Phước, cho biết xe tải ben chở đá từ các mỏ đá chạy ngày đêm dù đã có biển báo cấm chạy từ 20g đêm đến 6g sáng hôm sau khiến con đường nắng bị bụi mù mịt, mưa thì lầy lội. 

Khoảng 3.000 học sinh trên địa bàn và khoảng 2.500 phụ huynh đưa đón con em đi học trên tuyến đường này không khỏi nơm nớp lo sợ trước các xe ben chở đá chạy tốc độ cao.

Trong khi đó, tuyến đường chuyên dụng dành riêng cho các xe ben chở đá từ mỏ đá Tân Cang hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng dù chính quyền địa phương đã nhiều lần hứa hẹn.

"Ngày lễ, người thân không dám đến nhà chơi vì nghe tên đường Đinh Quang Ân thôi là sợ rồi. Không thể chịu nổi các xe ben từ mỏ đá chạy qua nữa nên chúng tôi mới cùng nhau họp lại dựng rào chắn này", ông Thọ nói.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Phước Tân đã xuống hiện trường vận động các hộ dân mở rào chắn cho xe qua. 

Trong biên bản làm việc, người dân nêu 4 ý kiến gồm: 1. Khi nào trả lại đường cho người dân, 2. Có văn bản hạn chế tốc độ và cấm giờ, 3. Cho đặt barie ngăn xe vào giờ cấm và 4. Đề nghị sửa lại tuyến đường trên cho dân.

Mang bảng hiệu phở - bún bò cản xe ben chở cát từ mỏ đá Tân Cang - Ảnh 3.

Người dân tự tháo dỡ rào chắn sau khi làm việc với chính quyền địa phương - Ảnh: A LỘC

Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã ghi nhận các ý kiến của người dân và hẹn tới ngày 6-9 sẽ mời các doanh nghiệp khai thác đá và đại diện nhân dân làm việc về bức xúc của người dân. 

Đến trưa ngày3-9, sau khi thống nhất các nội dung, người dân đã tự động tháo bỏ rào chắn cho xe ben qua lại.

Đây không phải lần đầu dân Phước Tân phải dựng rào chắn trên đường Đinh Quang Ân để phải đối tải ben qua lại trên đường. Trước đó, người dân cũng nhiều lần dựng rào chắn ngăn xe tải ben. 

Riêng trong năm 2017, đây là lần thứ 3 người dân lập rào chắn trên đường Đinh Quang Ân để phản đối xe tải ben qua lại. 

Hai lần trước đó diễn ra vào ngày 20-8 và ngày 25-2 khi người dân xã Phước Tân cũng đã dựng rào chắn ngăn xe tải ben từ mỏ đá Tân Cang đi qua.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên