19/04/2021 20:12 GMT+7

Man Utd, Chelsea và Arsenal rời Hiệp hội CLB châu Âu sau khi thành lập Super League

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiều 19-4 (giờ Việt Nam), cả 3 CLB của nước Anh là Man Utd, Chelsea và Arsenal đều cùng nói lời chia tay Hiệp hội CLB châu Âu (ECA).

Man Utd, Chelsea và Arsenal rời Hiệp hội CLB châu Âu sau khi thành lập Super League - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Man Utd Ed Woodward đã rời cương vị tại UEFA - Ảnh: GETTY IMAGES

CEO của Arsenal Vinai Venkatesham sẽ chính thức rời khỏi ban điều hành của ECA. Man Utd và Chelsea cũng không còn thuộc tổ chức này.

Ngoài ra, phó chủ tịch Man Utd là Ed Woodward cũng sẽ rời khỏi vị trí tại Hội đồng chiến lược bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Theo Goal, những động thái trên xuất phát từ việc cả Man Utd, Chelsea và Arsenal đều là những CLB sáng lập của giải đấu mới mang tên Super League.

Trước đó, vào hôm 18-4, 12 CLB của châu Âu gồm Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man Utd, Man City, Tottenham, Juventus, AC Milan và Inter Milan thông báo họ là những "CLB sáng lập" của giải Super League. Ngoài ra, còn 3 đội bóng nữa sẽ tham gia nhóm này.

Hiện tại, UEFA cũng như Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phản đối kịch liệt ý tưởng này, bởi nó sẽ phá vỡ cấu trúc các giải hiện tại.

UEFA thậm chí mạnh tay khi tuyên bố cấm các đội dự Super League tham gia các giải quốc nội lẫn các giải do UEFA tổ chức, trong đó có Champions League và Europa League. Còn FIFA đe dọa cấm cầu thủ dự Super League góp mặt tại World Cup.

Ngoài hai liên đoàn này, nhiều cựu danh thủ như Gary Neville, Rio Ferdinand cũng đã chỉ trích kịch liệt Super League.

Tuy nhiên, nhóm 12 CLB sáng lập Super League không cho thấy rằng họ "sợ" những lời đe dọa. Mà động thái của Man Utd, Chelsea và Arsenal mới đây đã chứng minh điều đó.

Có thể thấy rõ trong nhóm 12 đội nói trên thiếu những đại diện của Pháp và Đức. Vào tối 19-4, CLB Borussia Dortmund (Đức) đã lên tiếng khẳng định họ sẽ không tham dự Super League.

Giám đốc điều hành Hans Joachim Watzke chia sẻ thông tin trên, đồng thời khẳng định Bayern Munich cũng sẽ có quyết định tương tự.

Thể thức thi đấu dự kiến của Super League sẽ gồm 20 đội, trong đó có 15 đội thuộc nhóm CLB sáng lập và 5 đội vượt qua vòng loại. Các đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 10 đội và thi đấu lượt đi, lượt về.

Ba đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, trong khi đội thứ 4 và thứ 5 đá play-off để giành các suất còn lại. Từ tứ kết, các đội cũng sẽ thi đấu lượt đi và về. Chung kết sẽ chỉ diễn ra 1 trận tại sân trung lập.

Real Madrid cùng 11 đội hàng đầu châu Âu thành lập Super League Real Madrid cùng 11 đội hàng đầu châu Âu thành lập Super League

TTO - Bất chấp sự ngăn cản từ FIFA và UEFA, 12 CLB hàng đầu châu Âu vẫn quyết định thành lập giải đấu mới có tên gọi European Super League. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới nhiều giải danh tiếng khác, trong đó có Champions League.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên