01/02/2026 10:28 GMT+7

Man United chớ vội ảo tưởng

Một câu chuyện cũ rích được Man United diễn đi diễn lại hơn một thập niên qua, đó là "thay tướng đổi vận". Và vận may sau khi thay tướng đó thường chỉ kéo dài vài trận đấu.

Man United - Ảnh 1.

HLV Michael Carrick (phải) ra mắt ấn tượng ở Man United - Ảnh: REUTERS

"Quỷ đỏ" đã bước vào đà sa sút kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Nhưng trong vài mùa giải đầu tiên, Man United ít nhiều còn giữ được phong thái một đội bóng lớn. Họ chờ đến gần hết mùa 2013-2014 mới sa thải HLV David Moyes. Và sau đó cho ông Louis Van Gaal thời gian trọn vẹn 2 năm để chứng tỏ độ hiệu quả.

Đến ngay cả HLV Jose Mourinho - người nổi tiếng về những lần bị sa thải trước thời hạn hợp đồng - cũng được trao hơn 2 năm làm việc và chỉ bị sa thải ở giữa mùa thứ 3 (2018-2019). 

Đó cũng là lúc Man United khởi xướng một xu hướng kỳ cục trong làng bóng đá, đó là "thay tướng đổi vận". Ole Solskjaer đến tiếp quản ghế HLV thay Mourinho vào năm đó. Và ngay lập tức cho thấy hiệu quả đáng nể với chuỗi 12 trận bất bại ở giải quốc nội (thắng đến 10).

"Vận khí" của Solskjaer kéo dài hơn 2 năm. Ông không xuất sắc gì mấy, nhưng gặp may vì ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã hạ thấp tiêu chuẩn đội bóng sau 5 năm trời sa sút kỷ nguyên "hậu Sir Alex". Đến mùa 2020-2021, Man United không thể chịu đựng tác phong làm việc lường ường, cũng như năng lực hạn chế của Ole thêm nữa. Thế là họ sa thải ông theo cách đã làm với Mourinho.

Michael Carrick, Ralf Rangnick, rồi Erik Ten Hag, Van Nistelrooy, Ruben Amorim lần lượt là những người đã tiếp nối xu hướng mang tính "lừa mị" đó ở sân Old Trafford. Họ luôn giúp "quỷ đỏ" khởi sắc trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tiếp quản ghế HLV, và rồi thất bại với mục tiêu dài hạn của đội bóng. Carrick vẫn giữ được uy tín, vì ông mới chỉ được trao vỏn vẹn 2 tuần làm HLV tạm quyền của đội giữa mùa 2021-2022.

Thật lạ lùng khi sau 4 năm, cơ hội tương tự đến với Carrick. Và ông đang làm tốt y hệt như 4 năm trước. Liên tiếp 2 trận thắng trước Man City rồi Arsenal đưa Man United trở lại top 4. Điều này hứa hẹn sẽ giúp Carrick được trao hợp đồng dài hạn thay vì chỉ đóng vai tạm quyền.

Nhưng người hâm mộ Man United cũng như các CĐV trung lập giờ đây đã tỉnh táo. Một câu chuyện lặp đi lặp lại. Và không có gì đảm bảo rằng "quỷ đỏ" đã thực sự hồi sinh chỉ sau vài ba trận chơi tốt.

Man United chớ vội ảo tưởng - Ảnh 2.Varane: 'Ăn mừng danh hiệu cùng Man United cảm xúc hơn so với vô địch Champions League tại Real'

Từng 4 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid, nhưng với trung vệ Raphael Varane, những danh hiệu quốc nội tại Man United mới là nơi mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất