20/01/2019 12:29 GMT+7

Màn tái đấu cuộc đua tổng thống Indonesia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Kỳ bầu cử tổng thống Indonesia diễn ra tháng 4-2019 vừa khởi động bằng buổi tranh luận trước công chúng đầu tiên giữa hai ứng viên: đương kim Tổng thống Joko Widodo và ông Prabowo Subianto ngày 17-1.

Màn tái đấu cuộc đua tổng thống Indonesia - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (thứ ba từ phải sang) và đối thủ Prabowo Subianto trong cuộc tranh luận trước công chúng đầu tiên ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Cả hai từng là đối thủ trong cuộc đua giành ghế tổng thống năm 2014, mà ông Joko Widodo là người thắng cuộc với tỉ lệ sít sao.

"Không có tranh luận tầm cỡ"

Trước cuộc tranh luận ngày 17-1, dư luận Indonesia không kỳ vọng "cuộc lật đổ" nào, song xem đây là "sàn đấu" chứng tỏ năng lực và sự sắc sảo của mỗi ứng viên trong khả năng dẫn dắt tương lai Indonesia. Phong cách và đường lối của hai người đã không còn lạ với công chúng.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhà phân tích chính trị Arif Nurul Imam - giám đốc Trung tâm IndoStrategic - cho biết ông Widodo có lợi thế khi đã chứng tỏ bản thân trong vai trò lãnh đạo nhưng cũng có một nhược điểm mà cả đất nước đều nhìn thấy, đó là phong cách diễn đạt của ông không liền lạc.

Bên cạnh đó, một số chương trình nghị sự mà ông đề ra cách đây 5 năm chưa có kết quả. Ngoài ra, vấn đề quyền con người cũng là một trong những điểm yếu mà đối thủ của ông sẽ chắc chắn tập trung khai thác.

Báo Jakarta Post ngày 19-1 có bài viết nhan đề "Không có tranh luận tầm cỡ", trong đó tờ này nhận xét một cách châm biếm rằng: "Giống như 5 năm trước, vẻ mặt của Tổng thống Jokowi (tên thường gọi của ông Joko Widodo) như nói với chúng ta rằng ông ấy đang ước mình ở một nơi nào khác.

Sau bấy nhiêu thời gian, ông vẫn ngại đứng lên bục bảo vệ thành tựu của mình trước đối thủ từng bị ông đánh bại. Dù đạt được nhiều thành tựu trong 4 năm qua, ông Jokowi đã không làm nổi bật những ưu điểm này để hạ gục tham vọng của ông Prabowo Subianto.

Ấn tượng rằng ông Jokowi không phải là người nói trước đám đông xuất sắc sẽ tiếp tục cản trở ông trong việc lấy lòng công chúng".

Trong khi đó, điểm yếu của ông Jokowi cũng chính là thế mạnh của đối thủ Prabowo. Con rể của cố lãnh đạo Suharto có khả năng biểu đạt mạnh mẽ, thuyết phục bằng ngôn từ. Nhược điểm của ông Prabowo là thiếu kinh nghiệm thực tế.

Báo Jakarta Post nhận xét thêm về ứng viên Prabowo: "Những gì mà ông Prabowo trình bày xác nhận thêm rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ có khuynh hướng độc đoán cũng như mạnh tay bỏ tù những công chức tham nhũng.

Tuy nhiên, việc Prabowo cho rằng tổng thống phải là người dẫn dắt thực thi pháp luật gây lo ngại ông có thể lạm dụng quyền lực can thiệp vấn đề tư pháp".

Trong 5 năm tới, tôi hi vọng người dân nước tôi sẽ không còn bị chia rẽ bởi sự khác biệt chính trị, tôn giáo hay tình trạng xã hội của họ. Người được chọn làm tổng thống Indonesia và chính phủ của ông ấy phải coi sự đa dạng là sức mạnh của Indonesia, đảm bảo giáo dục tốt hơn và người dân được tiếp cận mọi lĩnh vực một cách công bằng

Nữ học giả SHANTOY HADES

Cơ hội cuối cùng cho ông Prabowo

Buổi tranh luận giữa ông Jokowi và Prabowo xoay quanh các vấn đề thực thi pháp luật, khủng bố, quyền con người và các vấn đề nóng bỏng khác. Các cuộc tranh luận trước công chúng tiếp theo sẽ là cơ hội để cả hai thuyết minh đường lối của mình với những cử tri còn do dự.

Hiện đa số cuộc thăm dò cho thấy ông Jokowi đang dẫn trước đối thủ Prabowo Subianto với cách biệt lớn. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận ai là người chiến thắng trong tháng 4 tới.

Tuy vậy, lịch sử đã chỉ ra rằng kết quả thăm dò có thể vứt đi. Trong cuộc đua tổng thống năm 2014, ông Jokowi dù vượt trội từ đầu nhưng chỉ giành chiến thắng suýt soát trước đối thủ Prabowo với cách biệt 5 điểm phần trăm.

Đã thua trong hai lần tham gia tranh cử vào các năm 2009 và 2014, đây có thể là cơ hội cuối cùng cho ông Prabowo chạy đua vào ghế tổng thống. Do đó, ông sẽ chiến đấu hết sức để không chấp nhận một kết quả thất bại nữa.

Chiến lược của các bên năm nay cũng sẽ khác. Cử tri Indonesia có thể bỏ qua những hạn chế và cho Jokowi cơ hội nếu ông cố gắng. Về phía Prabowo, con bài của ông chắc chắn là xoáy vào những điểm yếu và hạn chế của nhiệm kỳ "Tổng thống Jokowi".

Tương quan hai bên

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhà nghiên cứu Shantoy Hades ở Jakarta cho biết ông Jokowi đã nỗ lực rất lớn trong việc rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa các vùng ở Indonesia, bằng cách tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, theo cô Shantoy, chính sách đối ngoại của ông Jokowi cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, với bằng chứng là đầu tư vào Indonesia tăng trưởng tốt. Kinh tế tăng trưởng và lạm phát chỉ khoảng 3%, thấp nhất từ trước tới nay ở Indonesia.

Tuy nhiên, ông Jokowi lại thiếu sót trong các chính sách về quyền con người trong quá trình phát triển đất nước, hay thu hút đầu tư trong và ngoài nước mâu thuẫn với lợi ích của cộng đồng.

Trong khi đó, ông Prabowo là biểu tượng thật sự của mô hình "trật tự mới" trong lịch sử với tư cách là con rể của nhà lãnh đạo Suharto. Ông Prabowo có liên hệ chặt chẽ với các nhóm tôn giáo, chủ yếu là những người Hồi giáo.

Có thể thấy chiến lược của ông Prabowo có nhiều điểm tương đồng với chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi vận động tranh cử, khi tiếp tục tấn công ông Jokowi trong các vấn đề về tỉ lệ thất nghiệp và nghèo đói.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên