23/01/2022 12:51 GMT+7

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022

Tin, ảnh: HOÀNG TÙNG
Tin, ảnh: HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 22-1, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, One Muay Championship 2022 - Giải vô địch Muay quận 3 mở rộng đã diễn ra 15 trận đấu đầy kịch tính với sự tham gia của 20 câu lạc bộ võ thuật hàng đầu các tỉnh phía Nam.

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 1.

One Muay Championship 2022 - Giải vô địch Muay quận 3 mở rộng đã bước sang năm thứ 4 được tổ chức và quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu khu vực phía Nam

One Muay Championship 2022 - Giải vô địch Muay quận 3 mở rộng là sự kiện do CLB Tiger Muay, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Muay TP.HCM, Sở Văn hóa và thể thao và Trung tâm Văn hóa thể thao quận 3, cũng như CLB Hồ Xuân Hương đồng phối hợp tổ chức.

Giải đấu năm nay nằm trong chuỗi những hoạt động sự kiện thể thao chào mừng xuân Nhâm Dần và Liên hoan võ thuật TP.HCM năm 2022 cũng đang được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong số 15 trận thượng đài tại giải đấu năm nay, tâm điểm là 4 trận hạng chuyên nghiệp, gồm: Nguyễn Huy Sắc - Bùi Trần Triệu, Nguyễn Phú Thủy - Đặng Y Bon, Lý Diệu Phước - Trần Nhựt Khang và Nguyễn Đình Minh Khuê - Huỳnh Văn Tuấn.

Võ sĩ tâm điểm của giải đấu, tuyển thủ quốc gia, HCV SEA Games 30 kickboxing - Huỳnh Văn Tuấn chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau khi giành chiến thắng: "Giải đấu này giúp tôi và các anh em võ sĩ lấy lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. SEA Games 31 đã cận kề và tôi đặt mục tiêu bảo vệ thành công chiếc HCV đã giành được ở kỳ trước".

Chùm ảnh One Muay Championship 2022 - Giải vô địch Muay quận 3 mở rộng:

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 2.

Cặp đấu chuyên nghiệp đầu tiên của One Muay Championship 2022 có sự xuất hiện của Bùi Trần Triệu (sinh năm 2001) là học trò của võ sĩ nổi tiếng Nguyễn Trần Duy Nhất. Trước trận đấu này, Trần Triệu đã có 16 trận chuyên nghiệp và giành chiến thắng 13 trận

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 3.

Đối thủ của Trần Triệu là Nguyễn Huy Sắc (sinh năm 1985, găng xanh), một cái tên quen thuộc trong làng muay Việt Nam. Với lợi thế về sức trẻ, Trần Triệu đã giành chiến thắng K.O ở hiệp 2 trận đấu

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 4.

Học trò cưng của Nguyễn Trần Duy Nhất giành chiến thắng thứ 14 trong tổng số 17 trận chuyên nghiệp

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 5.

Trận đấu thứ 2, Nguyễn Phú Thủy (găng xanh) - thành tích 15 trận thắng trong 25 lần thượng đài, đối đầu với Đặng Y Bon - thành tích HCV võ cổ truyền 2019, HCV nghiệp dư Thái Lan, HCB kickboxing toàn thành 2019, HCB muay toàn quốc 2019, 2020, 2021. Phần thắng nghiêng về Đặng Y Bon với điểm K.O ở hiệp 2

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 6.

Trận đấu thứ 3, Lý Diệu Phước (găng xanh) - thành tích HCB muay thế giới 2021, vô địch muay toàn quốc 2020, 2021, HCB kickboxing toàn quốc 2020 - đã rất khó khăn mới có thể giành chiến thắng sau 3 hiệp đấu trước võ sĩ 17 tuổi Trần Nhựt Khang, người chỉ mới có 5 lần thượng đài (3 thắng, 2 thua)

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 7.

Trận đấu tâm điểm của buổi tối là của võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê (găng xanh) - thành tích HCV muay toàn quốc 2017, HCV kickboxing toàn quốc 2021 - đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn - HCV SEA Games 30 kickboxing, 9 HCV muay - kickboxing toàn quốc và nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia

Mãn nhãn với One Muay Championship 2022 - Ảnh 8.

Nguyễn Đình Minh Khuê và Huỳnh Văn Tuấn cống hiến trận đấu đầy hấp dẫn và xứng đáng là lời chào kết cho một giải đấu mãn nhãn. Phần thắng chung cuộc thuộc về Huỳnh Văn Tuấn

Tin, ảnh: HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên