23/05/2022 00:55 GMT+7

Man City vô địch Premier League kịch tính

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ở vòng hạ màn Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tối 23-5, dù gặp rất nhiều khó khăn, Manchester City vẫn có được chiến thắng trước Aston Villa để giành chức vô địch.

Man City vô địch Premier League kịch tính - Ảnh 1.

Man City (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước Aston Villa ở vòng đấu cuối Premier League - Ảnh: REUTERS

Trước vòng đấu cuối, Man City vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League nhưng khoảng cách với Liverpool chỉ 1 điểm (90 và 89 điểm).

Tại vòng này, đoàn quân của Pep Guardiola chạm trán Aston Villa trong khi đối thủ có trận gặp Wolverhampton. Tin vui sớm đến với Man City khi ngay ở phút thứ 3, Liverpool đã bị thủng lưới.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn thận trọng khi yêu cầu các cầu thủ phải gây sức ép hòng tìm bàn thắng, nhưng hàng thủ mất tập trung khiến Man City bất ngờ để Aston Villa vượt lên. Trong khi đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Sadio Mane đã kịp gỡ hòa cho Liverpool.

Với kết quả Man City thua Aston Villa 0-1 còn Liverpool hòa Wolverhampton 1-1 sau hiệp 1, Man City vẫn còn nguyên khả năng vô địch khi có cùng 90 điểm với Liverpool nhưng hơn về hiệu số. Dù vậy, rủi ro dành cho họ rất cao khi Liverpool chắc chắn dồn lên tấn công để giành chiến thắng và vượt lên trong cuộc đua vô địch.

Man City vô địch Premier League kịch tính - Ảnh 2.

Người cũ của Liverpool, Philippe Coutinho nâng tỉ số lên 2-0 cho Aston Villa trước Man City - Ảnh: REUTERS

Do đó trong hiệp 2, sức ép Man City tạo ra cho Aston Villa còn dữ dội hơn trước. Nhưng trong bối cảnh các chân sút chưa đạt được độ bén, họ đã phải nhận gáo nước lạnh tiếp theo từ phía Aston Villa ở phút 69, với bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Coutinho.

Lúc này, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Man City đánh rơi chức vô địch.

Có vẻ tin tức này đã thôi thúc "Lữ đoàn đỏ" tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng trong một ngày hàng thủ Wolverhampton chơi lăn xả, họ gặp rất nhiều khó khăn.

Và diễn biến khó tin nhất rốt cục lại xảy ra. Phút 76, Man City thắp lên hy vọng lên ngôi bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Ilkay Gundogan. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Rodri gỡ hòa 2-2.

Man City vô địch Premier League kịch tính - Ảnh 3.

Gundogan (bía trái) là người hùng với cú đúp giúp Man City ngược dòng và giành chức vô địch - Ảnh: REUTERS

Sự sụp đổ của Aston Villa đến nhanh một cách khó tin khi tới phút 81, Gundogan đã làm điều không tưởng khi ghi bàn thứ 3 giúp Man City dẫn ngược 3-2.

Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận, khiến việc Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Wolverthampton trở nên vô nghĩa.

Man City bảo vệ thành công chức vô địch với 93 điểm và chỉ hơn Liverpool 1 điểm.

Bóng đá châu Âu: De Bruyne ghi 4 bàn giúp Man City đại thắng; Inter vô địch Cúp quốc gia Ý Bóng đá châu Âu: De Bruyne ghi 4 bàn giúp Man City đại thắng; Inter vô địch Cúp quốc gia Ý

TTO - Kevin De Bruyne tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu bù vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sáng 12-5, giúp Man City có thắng lợi 5-1 trước Wolverhampton. Ở Ý, Inter hạ Juventus để lên ngôi ở Cúp quốc gia Ý.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên