10/06/2023 09:43 GMT+7

Man City và Inter Milan: vào chung kết, không ai sợ ai

2h ngày 11-6 (giờ VN) sẽ diễn ra trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan, tại sân vận động Ataturk Olympic (Thổ Nhĩ Kỳ).

Haaland (Man City)

Haaland (Man City)

Trước trận đấu, một cuộc khảo sát của chuyên trang bóng đá Sportsmole cho thấy chỉ 16% lượng CĐV tin tưởng Inter Milan. Trong khi đó, trang phân tích Analyst nhận định có đến hơn 74% khả năng Man City sẽ nâng cúp.

May mắn song hành cùng Inter Milan

Đây có lẽ là trận chung kết bị đánh giá chênh lệch nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây với vô số thông tin chỉ ra điều đó. Khi mùa giải này bắt đầu, Man City đã được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên vô địch số một.

Trái lại, Inter Milan chỉ xếp hạng thứ 11 trong mắt giới chuyên môn. Trên Transfermarkt, trị giá đội hình của họ đứng thứ 12. Và hầu hết người hâm mộ đều không tin Inter Milan có thể vượt qua bảng đấu có Bayern Munich cùng Barca.

Nhưng thần may mắn đã gọi tên thầy trò HLV Simone Inzaghi. Inter hiên ngang bước qua "bảng tử thần", và rồi liên tục gặp may trong việc bốc thăm phân nhánh đấu sau đó. Dù chỉ là một đội nhì bảng, họ lại may mắn sở hữu lá thăm mang tên Porto ở vòng 16 đội.

Tiếp đó là Benfica ở tứ kết và AC Milan ở bán kết. Ở các nhánh đấu còn lại, Man City, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, PSG phải lần lượt "thanh trừng" lẫn nhau.

Trung vệ Bastoni của Inter - Ảnh: Reuters

Trung vệ Bastoni của Inter - Ảnh: Reuters

Công cường đụng thủ vững

Người hâm mộ ắt hẳn chưa quên trận thua đau đớn của Barca trước Inter Milan ở bán kết giải đấu năm 2010. Một Barca ở đỉnh cao về mọi mặt vẫn không thể qua được sự thực dụng của người Ý. Inter lúc này phần nào mang màu sắc khó chịu như đoàn quân trong tay HLV Jose Mourinho năm nào.

Suốt 12 trận đấu ở Champions League mùa này, Inter Milan chỉ thủng lưới 10 bàn. Đáng nói hơn, họ giữ sạch lưới đến 8 trận đấu, gồm 3 trận ở vòng bảng và 5 trận ở vòng đấu loại. Trong tay HLV Inzaghi có thể không có nhiều ngôi sao, nhưng hàng phòng ngự của họ lại được đánh giá cao hơn cả Man City - với Skriniar, Bastoni, De Vrij, Acerbi đều là những cái tên chất lượng.

Man City đã thể hiện phong độ hủy diệt xuyên suốt mùa giải này. Nhưng trong một trận đấu, cá nhân HLV Pep Guardiola vẫn khiến giới chuyên môn phải lo ngại. Ở trận chung kết năm 2021 trước Chelsea, HLV Guardiola bất ngờ để Rodri, Jesus, Aguero ngồi ngoài và tung vào sân một đội hình gồm... 6 tiền vệ tấn công. Việc không có bất kỳ tiền đạo cắm cùng tiền vệ phòng ngự nào khiến Man City bị Chelsea bóp nghẹt thế trận.

Câu chuyện này được nhắc đi nhắc lại nhiều đến mức trước thềm trận chung kết, HLV Guardiola cũng phải lên tiếng: "Nếu tôi thua, tôi sẽ sai. Còn nếu tôi thắng, tôi là người ra quyết định đúng". Đêm nay, Guardiola sẽ đúng hay sai khi mà Inter Milan tuy yếu hơn về lực lượng nhưng lại sở hữu những ngòi nổ nguy hiểm như Chelsea năm nào?

Cụ thể, hàng công của Inter hiện có Lautaro Martinez - người đã ghi 27 bàn mùa này, cùng Romelu Lukaku - chân sút cũng đang hồi sinh với 4 bàn và 2 đường kiến tạo trong 6 trận gần nhất. Dù nổi tiếng là các tiền đạo chân gỗ, nhưng cả hai lại có khả năng tỏa sáng trong các trận cầu lớn.

Tuy nhiên, tuyến giữa của Inter khó lòng chống nổi sức mạnh áp đảo của Man City, đặc biệt khi trụ cột Mkhitaryan có nguy cơ vắng mặt do chấn thương. Trong khi đó, Man City sẽ có đội hình mạnh nhất với Haaland đá tiền đạo cắm, De Bruyne - Gundogan hộ công, còn Grealish cùng Bernardo Silva nhiều khả năng sẽ chịu trách nhiệm ở hai cánh.

Dự báo nghiêng về Man City

Chuyên gia của các trang bóng đá như Whoscored và Sportsmole đều dự đoán Man City sẽ thắng cách biệt 2 bàn ở trận này. Trái lại, dữ liệu máy tính của Sportsmole nhận định tỉ số hòa 1-1 trong 90 phút có khả năng xảy ra cao nhất (11,6%).

HLV Guardiola sợ người Ý?

Nhưng không phải vì thế mà có thể đánh giá thấp sức mạnh của Inter Milan. Hơn ai hết, Pep Guardiola hiểu rõ sự nguy hiểm của các đối thủ đến từ Serie A. Thống kê cho thấy trong danh sách những HLV từng đối đầu Guardiola ba lần trở lên, chính những HLV người Ý gây nhiều khó dễ nhất với ông.

Đó là Roberto Di Matteo - người Guardiola hòa 2, thua 1 trong 3 lần chạm trán. Là Antonio Conte - người thắng Pep đến 4 trong 7 lần so tài. Hay Carlo Ancelotti 2 lần đánh bại Pep trong 3 lần đụng độ ở các vòng đấu loại trực tiếp Champions League...

Xét về tài năng và kinh nghiệm cầm quân, Simone Inzaghi có lẽ chỉ kém hơn so với Ancelotti. Simone Inzaghi là biểu tượng cho giới chiến lược gia trẻ đến từ mảnh đất chiến thuật Serie A. Ông liên tục gặt hái danh hiệu dù chỉ dẫn dắt những đội bóng không quá dồi dào về tài lực. Ở Lazio, ông mang về cho đội 1 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp Ý. Còn tại Inter, Inzaghi mang về đến 4 chiếc cúp chỉ sau 2 năm làm việc.

Lịch trực tiếp chung kết Champions League: Man City - Inter MilanLịch trực tiếp chung kết Champions League: Man City - Inter Milan

Lúc 2h rạng sáng 11-6, Man City sẽ đụng độ Inter Milan ở chung kết Champions League 2022-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên