07/04/2021 04:32 GMT+7

Man City thắng nghẹt thở Dortmund tại Etihad

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 7-4, Kevin De Bruyne và Phil Foden đã cùng nhau lập công, giúp Manchester City (Man City) đá bại Borussia Dortmund 2-1 trên sân Etihad ở lượt đi tứ kết Champions League.

Man City thắng nghẹt thở Dortmund tại Etihad - Ảnh 1.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Man City của De Bruyne - Ảnh: REUTERS

Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh nhất, Man City chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và các học trò HLV Pep Guardiola đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.

Nhưng đã không có trận đấu dễ dàng cho ‘Man xanh’ khi Dortmund bố trí hàng phòng ngự nhiều lớp và đeo bám quyết liệt mỗi khi bóng qua vạch giữa sân. Vì thế, dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng Man City có rất ít cơ hội để áp sát khung thành thủ môn Marwin Hitz.

Phải đến phút 19, Man City mới có cơ hội sau khi cướp bóng được từ chân các cầu thủ Dortmund ở khu vực giữa sân và ngay lập tức bàn thắng đã đến với đội chủ nhà.

Cầu thủ khai thông thế bế tắc cho ‘Man xanh’ là tiền vệ Kevin De Bruyne với pha dứt điểm chính xác từ cự li chừng 8m sau tình huống trả bóng của Riyad Mahrez.

Man City thắng nghẹt thở Dortmund tại Etihad - Ảnh 2.

Các cầu thủ Dortmund phản ứng sau khi bị thổi penalty - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới nhưng các cầu thủ Dortmund vẫn không đẩy cao đội hình. Các học trò HLV Edin Terzic vẫn kiên trì tổ chức phòng ngự bên phần sân nhà, chờ đối thủ sơ hở để tung ra các tình huống phản công nhanh.

Phút 29, trọng tài cho các cầu thủ Man City hưởng 11m sau tình huống Emre Can va chạm với Rodri trong vòng cấm từ một tình huống đá phạt. 

Các cầu thủ Dortmund phản ứng quyết liệt và VAR đã can thiệp. Sau khi xem lại các tình huống chiếu chậm, trọng tài chính Ovidiu Alin Hategan đã hủy bỏ quyết định phạt penalty các cầu thủ đội khách.

Không những thoát penalty, các cầu thủ Dortmund còn đưa được bóng vào lưới Man City vào cuối hiệp 1 sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Ederson. 

Nhưng may cho Man City, trọng tài đã bắt lỗi kê chân của Bellingham với thủ môn Ederson và không công nhận bàn thắng của các cầu thủ đội khách.

Phút 48, thêm một cơ hội nữa đến với Dortmund sau pha lên bóng nhanh ở trung lộ. Jude Bellingham tung đường chọc khe cho Erling Braut Haaland lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ Man City và thoát xuống.

Man City thắng nghẹt thở Dortmund tại Etihad - Ảnh 3.

Niềm vui của Marco Reus sau khi gỡ hòa 1-1 cho Dortmund - Ảnh: REUTERS

Tiền đạo người Na Uy tì đè, loại bỏ sự truy cản của trung vệ Ruben Dias để thoát xuống đối mặt với thủ môn Ederson. Nhưng ở góc sút hẹp, cú dứt điểm của Haaland không thắng được cái chân của thủ môn Ederson, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Dortmund.

Ở phần sân đối diện, Man City cũng có thêm vài cơ hội để gia tăng cách biệt sau những pha dồn ép liên tục. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Riyad Mahrez, Phil Foden, De Bruyne..., 'Man xanh' đã không có bàn thắng thứ 2.

Gây thất vọng nhất là tiền vệ Phil Foden với ba tình huống hỏng ăn trong tư thế thuận lợi. Trong đó có pha đệm bóng trúng vị trí thủ môn Marwin Hitz từ cự li 6m ở tư thế không người kèm.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Man City đã phải trả giá sau đó vì sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự.

Phút 84, từ pha lên bóng ở trung lộ, Haaland thực hiện pha bật tường nhanh cho Marco Reus phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế đối mặt, Marco Reus đã dễ dàng thực hiện pha sửa bóng về góc xa hạ thủ môn Ederson, quân bình tỉ số 1-1 cho Dortmund.

Man City thắng nghẹt thở Dortmund tại Etihad - Ảnh 4.

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Không muốn chia điểm trên sân nhà, Man City gia tăng sức ép trong những phút còn lại và những nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà cũng đã được đền đáp vào cuối trận.

Phút 90, sau một loạt pha phối hợp bật nhả bên cánh trái, De Bruyne treo bóng vào vòng cấm cho lkay Gundogan bứt tốc xâm nhập vòng cấm. 

Sau pha hãm bóng tinh tế, tiền vệ người Đức đã thực hiện đường chuyền ngược lại cho Phil Foden tung cú dứt điểm về góc xa hạ gục thủ môn Marwin Hitz, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Man City.

Thắng trận này, Man City đã tạo được chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân Dortmund vào giữa tuần sau (15-4).

Lịch trực tiếp lượt đi tứ kết Champions League: Man City - Dortmund, Real - Liverpool Lịch trực tiếp lượt đi tứ kết Champions League: Man City - Dortmund, Real - Liverpool

TTO - Rạng sáng 7-4, Champions League sẽ trở lại với các trận đấu ở lượt đi vòng tứ kết: Man City - Dortmund, Real - Liverpool. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp các trận đấu này.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên