14/07/2020 10:30 GMT+7

Man City 'đánh bại' UEFA

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Kỳ tích đã xuất hiện với Man City, khi họ được Tòa án thể thao quốc tế (CAS) gỡ bỏ án phạt cấm thi đấu 2 năm ở các giải đấu châu Âu mà UEFA đưa ra hồi tháng 2 vừa qua.

Man City đánh bại UEFA - Ảnh 1.

Man City sẽ tiếp tục thi đấu ở Champions League mùa tới - Ảnh: SI

Đây là thông tin được cả làng bóng đá châu Âu chờ đợi suốt nhiều tháng qua, bởi nó ảnh hưởng quá lớn đến tương lai nhiều đội bóng mạnh ở mùa này cũng như mùa giải tới.

Vì sao bị phạt, và vì sao thoát án?

Hồi tháng 2, Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA (CFCB) thông báo việc họ phát hiện Man City đã nhận nhiều khoản tiền trái phép từ công ty mẹ Abu Dhabi trong suốt giai đoạn 2012-2016. 

Cụ thể, Abu Dhabi đã chuyển cho Man City 67,5 triệu bảng mỗi năm dưới danh nghĩa tiền tài trợ, và điều này vi phạm nghiêm trọng Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA.

Ra đời từ năm 2009, FFP đã được UEFA thay đổi suốt nhiều năm qua để siết chặt tình trạng các đội bóng giàu có (nhờ những ông chủ tỉ phú) lũng đoạn thị trường bóng đá. Việc sử dụng những khoản tiền từ nguồn ngoài nội lực để chi trả các hoạt động nội bộ bị xem là trái phép. 

Năm 2014, Man City từng bị phạt khoản tiền lên đến 60 triệu euro vì những vi phạm khá tương tự. Các CLB PSG (Pháp), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và AC Milan (Ý) cũng từng bị phạt nặng vì vi phạm FFP.

Nhưng phía Man City cho rằng kết quả điều tra của CFCB là không đúng sự thật và kháng án lên CAS. Đến chiều 13-7 (giờ VN), CAS ra thông báo khẳng định Man City vô tội trong cáo buộc giả mạo hợp đồng tài trợ. 

Thay vào đó, CAS cho biết Man City chỉ "không hợp tác" với quá trình điều tra của UEFA và bị phạt 10 triệu euro vì việc này.

Như vậy, có thể xem Man City đã hoàn toàn giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với UEFA. Họ thoát được án phạt cấm thi đấu 2 năm ở các giải châu Âu, và thậm chí được giảm khoản tiền phạt từ 30 triệu euro còn 10 triệu euro.

Trở lại top 4

Như vậy, những băn khoăn về cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới ở Giải ngoại hạng Anh đã có câu trả lời chính thức: vẫn là "top 4" thay vì "top 5". 

Do Liverpool và Man City đã sớm giành vé, cuộc đua top 4 giờ đây cực kỳ căng thẳng với sự góp mặt của ít nhất 3 đội bóng cho 2 vé còn lại. Đó là Chelsea, Leicester, M.U và có thể cả Wolverhampton.

Tính đến trước trận M.U gặp Southampton rạng sáng nay (14-7), thứ hạng của các đội kể trên lần lượt là Chelsea (60 điểm), Leicester (59 điểm), M.U (58 điểm) và Wolverhampton (55 điểm). Ba vòng đấu cuối cùng của giải hứa hẹn cực kỳ nóng bỏng.

Sau khi UEFA ra án phạt hồi tháng 2, các chuyên gia kinh tế đã ước tính Man City sẽ tổn thất hơn 200 triệu euro nếu không được tham dự các giải châu Âu. 

Ngoài ra còn có nỗi lo "chảy máu" tài năng, đánh mất những ngôi sao hàng đầu. Nhưng giờ đây, viễn cảnh mờ mịt đó đã hoàn toàn bị xóa tan và Man City đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa này.

Trái lại, làng bóng đá châu Âu tiếp tục có lý do để lo ngại về tính hiệu quả của FFP. 

Việc các đội bóng quá giàu có như Man City hay PSG lũng đoạn thị trường bóng đá là một sự thật hiển nhiên, và đến nay UEFA vẫn chưa hoàn thiện bộ luật công bằng tài chính của mình để mang đến tính công bằng thực sự cho làng bóng đá châu Âu.

Man City hưởng lợi gì từ việc kháng án thành công? Man City hưởng lợi gì từ việc kháng án thành công?

TTO - Man City đã có thể thở phào, sau khi Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) dỡ bỏ lệnh cách dự Cúp châu Âu của họ trong 2 mùa giải tới.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên