Xe lưu thông trên đường phố Malta - Ảnh: timesofmalta.com
Theo trang Oddity Central (Anh), vốn có mật độ phương tiện thuộc hàng cao nhất châu lục, Malta từ lâu đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Để giải quyết vấn đề đó, giới chức nước này đưa ra sáng kiến mang tên "Chương trình Tự nguyện Nộp lại Bằng lái" nhằm tạo động lực để người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân.
Theo Bộ trưởng Giao thông Malta Chris Bonett, một trong những mục tiêu chính của chương trình là tạo "cú hích thay đổi thói quen di chuyển", đặc biệt với người trẻ, trước khi việc sử dụng xe hơi trở thành thói quen khó từ bỏ.
Cụ thể, những người đủ điều kiện có thể nhận 25.000 euro (khoảng 687,6 triệu đồng) nếu tự nguyện nộp lại bằng lái và cam kết không lái xe trong 5 năm. Khoản tiền này được chi trả theo từng năm, mỗi năm 5.000 euro (khoảng 153 triệu đồng). Trường hợp người tham gia thay đổi quyết định trước thời hạn cam kết, họ phải hoàn trả số tiền đã nhận theo tỉ lệ tương ứng.
Để tham gia chương trình, người lái xe phải từ 30 tuổi trở xuống, cư trú tại Malta ít nhất 7 năm, đã sở hữu bằng lái tối thiểu 12 tháng và chưa từng bị đình chỉ hoặc tước bằng.
Chính phủ Malta dành ngân sách 5 triệu euro mỗi năm cho chương trình, với tối đa 1.000 người được hưởng lợi. Những phản hồi ban đầu cho thấy mức độ quan tâm cao ở nhiều người trẻ. Điều này phản ánh yếu tố tài chính có sức nặng hơn so với nhu cầu sử dụng ô tô.
Một điểm đáng chú ý là sau khi nộp lại, bằng lái được xem như bị đình chỉ hoàn toàn. Sau 5 năm, nếu muốn lái xe trở lại, người tham gia phải hoàn thành 15 giờ học lái để được cấp lại bằng.
Giới chức Malta cho biết chương trình hướng tới mục tiêu giảm số lượng lái xe đang hoạt động, đồng thời thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, qua đó góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận