14/12/2018 11:33 GMT+7

Malaysia sẽ chơi tấn công trên sân Mỹ Đình để giành chiến thắng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại trụ sở LĐBĐVN (VFF) vào trưa 14-12, HLV Tan Cheng Hoe tự tin nói sẽ cho tuyển Malaysia chơi tấn công để giành chiến thắng.

Malaysia sẽ chơi tấn công trên sân Mỹ Đình để giành chiến thắng - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo trưa 14-12. Ảnh: N.KHÁNH

Mở đầu buổi họp báo, ông Tan nói: "Tôi rất vui khi có mặt ở trận chung kết lượt về tại Hà Nội. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Hi vọng các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện lối chơi tích cực và giàu năng lượng ở trận lượt về này". 

Đánh giá về trận đấu, ông Tan cho biết: "Trận hòa 2-2 ở lượt đi trên sân Bukit Jalil là một lợi thế của đội tuyển VN. Dĩ nhiên, thi đấu trước 40 ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình sẽ khác với việc thi đấu trên sân nhà với hơn 80 ngàn khán giả. Nhưng cầu thủ của chúng tôi rất tự tin. Họ đã quen chịu được áp lực khi thi đấu trên sân khách có đông khán giả".

Nói thêm về tình hình lực lượng của Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi có thể mang ra sân 11 cầu thủ tốt nhất sau khi 3 cầu thủ bị chấn thương và thẻ phạt trở lại. Chắc chắn trận đấu diễn ra với cường độ cao. 

Tôi đặn các học trò cần phải tập trung đến từng chi tiết, đặc biệt là phải đề phòng những pha phản công của đội tuyển VN. Cầu thủ Malaysia không gặp áp lực nhiều lắm. Trận chung kết sẽ rất hấp dẫn. Tôi dặn dò các học trò hãy thi đấu hết sức mình". 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Malaysia: Ở trận thua VN 0-2 ở vòng bảng, Malaysia đã chiếm hơn 60% quyền kiểm soát bóng. Liệu ông có tự tin duy trì lối chơi tấn công như thế ở trận chung kết lượt về?", ông Tan Cheng Hoe đáp: "Đúng là chúng tôi đã kiểm soát bóng hơn 60% ở trận thua tuyển VN ở vòng bảng. Trong trận đấu ngày mai (15-12), chúng tôi sẽ vẫn giữ lối chơi như vậy. Hi vọng các cầu thủ tuân thủ chiến thuật để thi đấu tốt hơn. Tôi cũng hi vọng, tuyển Malaysia có thể ghi bàn để giành chiến thắng".

Về phần mình, thủ môn Farizal Marlias cho biết tuyển Malaysia đã sẵn sàng. Anh nói: "Chúng tôi không có chấn thương nào. Tôi rất vui khi có sự cổ vũ đông đảo của CĐV Malaysia ở trận lượt về. Chúng tôi đang có động lực rất cao cho trận đấu này. 

Tính chất trận bán kết và chung kết là khác nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang có tinh thần tốt. Trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Từng bị tuyển Thái Lan và VN dẫn bàn nhưng chúng tôi vẫn gỡ hòa được. Và đây là điều quan trọng để chúng tôi tự tin trong trận đấu ngày mai".


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên