
Cựu Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah được ủng hộ để lại nắm bóng đá Malaysia - Ảnh: HARIAN
Tháng 1 vừa qua toàn bộ thành viên ban chấp hành của FAM (Exco) đồng loạt từ chức. Những lý do mà FAM đưa ra liên quan cuộc từ chức đồng loạt này bao gồm: Bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức; Giảm thiểu nguy cơ suy thoái hơn nữa có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Malaysia; Cung cấp không gian thích hợp để FIFA và AFC có thể xem xét công tác quản trị của FAM; Đồng thời khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác...
Báo chí Malaysia nhận định rằng đây là cách để phía liên đoàn đối phó với vụ bê bối nhập tịch cầu thủ. Việc những người lãnh đạo bóng đá từ chức như một cách bày tỏ sự "thành khẩn", nhằm tìm kiếm sự "khoan hồng" từ các cơ quan có quyền quyết định.
Trước mắt Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã đình chỉ án phạt của FIFA. Nhờ vậy 7 cầu thủ Malaysia trong diện tình nghi nhập tịch trái phép được trở lại thi đấu tạm thời.
Nhưng việc làm này cũng để lại hậu quả khi FAM đang rơi vào trạng thái không có người lãnh đạo. Lúc này, cuộc đua vào chiếc ghế cao nhất của tổ chức này được rất nhiều CĐV Malaysia quan tâm.

Hoàng thân Tunku Ismail là nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Malaysia - Ảnh: FAM
Trong đó nhiều chuyên gia bóng đá công khai ủng hộ chuyện đưa các nhân vật hoàng gia lên nắm quyền. Hai ứng viên sáng giá là Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah và Tunku Ismail Idris.
Al-Sultan Abdullah chính là cựu quốc vương Malaysia (tương đương với vua), từng nắm quyền điều hành hoàng gia từ năm 2019 đến 2024. Ngoài ra ông cũng tham gia nhiều hoạt động bóng đá, khi là cựu chủ tịch FAM (2014-2017), cựu thành viên ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và cựu thành viên hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Trong khi đó hoàng thân Tunku Ismail nổi tiếng với vai trò là ông chủ của Johor Darul Ta'zim - CLB mạnh nhất Malaysia lúc này.
CEO của CLB Kelantan Red Warrior - ông Datuk Mohd Irwan Rizal, là một trong những người công khai ủng hộ hai nhân vật nói trên. Ông nhận xét việc hoàng gia nắm quyền sẽ giúp bóng đá Malaysia minh bạch, trong sạch hơn nhờ áp lực phải đưa ra các quyết định phù hợp với luật pháp.
Ngoài ra tầm ảnh hưởng của các nhân vật quyền lực có thể giúp giải quyết vấn đề tài chính, kêu gọi tài trợ để phát triển bóng đá.
Cựu phó chủ tịch FAM - Datuk Seri Redzuan Sheikh Ahmad cũng ủng hộ việc để hoàng gia điều hành bóng đá. Đặc biệt, ông này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của cựu Quốc vương Al-Sultan Abdullah, khi cả hai cùng làm việc với nhau tại liên đoàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận