![]() |
"Ăn ảnh" không hẳn là đặc quyền thiên phú của một số người. Một gương mặt đẹp trên hình thường kết hợp được hài hòa cả 3 yếu tố: nguồn sáng (trong nhà hay ngoài trời), loại phim (phim màu hay phim đen trắng) cùng bí quyết trang điểm. Nếu biết trang điểm sao cho phù hợp với nguồn sáng và loại phim, gương mặt bạn chắn chắn sẽ luôn "ăn ảnh".
Căn cứ theo nguồn sáng
Ánh sáng tự nhiên sẽ là lý tưởng nhất cho mọi bức hình vì chúng cho hình ảnh trung thực nhất. Do đó, cách trang điểm phù hợp nhất lúc này là tán màu nhẹ nhàng (như kiểu trang điểm hằng ngày của bạn) với những gam màu trung tính. Trong khi đó, ánh sáng phát ra từ đèn neon, đèn huỳnh quang... khi chụp trong phòng lại làm da bạn bị tái và khuôn mặt mất góc cạnh tự nhiên. Để khắc phục, bạn cần trang điểm đậm hơn thường ngày.
Chụp hình ngoài trời: Dưới ánh sáng tự nhiên, sắc thái da mặt bạn sẽ bộc lộ rất rõ rệt. Nếu có nước da đẹp, tốt nhất bạn nên dặm phấn nền thật mỏng, thậm chí chỉ cần dặm phấn ở những vùng da dễ bị bóng nhờn hay ửng đỏ như quanh sống mũi, quanh miệng, gò má và cằm. Nếu sử dụng phấn phủ, tốt nhất bạn nên dùng chổi lông lớn để phủi nhẹ lớp phấn thừa trên da sau khi phủ phấn. Nếu da có mụn hoặc khuyết điểm, bạn cần trang điểm kỹ cho từng vùng da này.
Để ánh mắt không quá sắc, tốt nhất bạn không nên kẻ viền mắt đen. Màu thích hợp nhất là nâu đậm như màu gụ. Ngoài ra, khi đánh màu mắt, bạn không cần tán màu rộng cả hốc mắt mà chỉ chú trọng vào đường sát mi. Chúng sẽ giúp ánh mắt bạn trông thân thiện hơn.
Đối với gò má và môi, nên chọn những tông màu nhẹ nhàng như mơ nhạt và cát hồng nếu da sáng đẹp. Nếu nước da bạn có phần bị xỉn hoặc sậm màu, có thể chọn tông vàng nâu hoặc hồng đất. Để chụp ngoài trời, bạn có thể sử dụng mọi loại son, cả son bóng, son thường và son dưỡng.
Chụp hình trong nhà: Cần dặm phấn nền cho toàn bộ gương mặt và cổ. Để đánh phấn đều và đẹp, tốt nhất nên bắt đầu từ sống mũi rồi tán rộng ra. Với phấn bột nền, bạn nên dùng bông trang điểm hình tam giác để tán cho đều. Nếu muốn nền đậm hơn, bạn nên dùng phấn dạng nước và lấy chổi hoặc tay để tán.
Để ánh mắt trông tươi tắn, sinh động, bạn nên chọn bóng mắt tông màu đậm như than chì hoặc lam nhạt. Cũng có thể dùng màu nhũ để tạo điểm nhấn cho mắt, nhưng nên phủ thật nhẹ. Cho vùng hốc mắt, bạn có thể sử dụng màu ngà nếu da sáng. Ngược lại, hãy sử dụng màu champagne.
Đối với gò má và môi, gam màu trung tính hoặc nhìn chung không thích hợp với ánh đèn flash của máy ảnh. Khi đó, chúng sẽ làm cho gương mặt bạn trở nên xanh xao, mệt mỏi. Do vậy, nên chọn những tông màu sáng hơn như hồng cánh sen hoặc hồng nhạt. Nếu không muốn bị trang điểm đậm tay, bạn chỉ cần gạt nhẹ cọ lên thành hộp trang điểm trước khi đánh màu.
Căn cứ theo loại phim
Mặc dù máy ảnh kỹ thuật số đang chiếm ưu thế song trong một số trường hợp như chụp ảnh nghệ thuật, bạn vẫn cần tới phim.
Đối với phim màu: Nhìn chung, phim màu thường bắt rất nhạy các màu đỏ và xanh lam. Vì vậy, nếu bạn không muốn gương mặt mình trở nên quá "chỏi", bạn nên hạn chế sử dụng các màu này. Ngoài ra, phim màu còn có xu hướng thể hiện rất rõ vệt quầng thâm dưới mắt. Để khắc phục, bạn nên sử dụng phấn che khuyết điểm và phấn nền tông màu vàng.
Với mắt, bạn không nên tán màu quá đậm bởi chúng sẽ khiến mắt bạn trông hốc hác hơn. Thích hợp nhất là các màu trung tính. Nếu bạn cảm thấy khó tán màu mắt thì có nghĩa là màu mắt của bạn rất dễ bị quá đậm.
Son bóng sẽ giúp bạn có được đôi môi căng mọng, tươi tắn khi chụp hình màu, nhưng bạn cũng chỉ nên tô nhẹ cho môi.
Đối với phim đen trắng: Nên tránh sử dụng phấn nền màu đồng vì chúng sẽ khiến bạn trông mệt mỏi, thậm chí có vẻ như bị dính bẩn. Khi trang điểm mắt, bạn có thể chỉ vẽ dày ở mí mắt trên hoặc vẽ cho cả hai mí để tạo điểm nhấn.
Nếu muốn đôi môi dày, đậm, bạn có thể chọn son có tông màu đậm hơn loại son mình thường dùng khoảng 2 số. Với má hồng, tốt nhất bạn nên dùng màu hồng nâu.
Những lưu ý khác
Đừng để da mặt quá ẩm khi chụp hình bởi khi lên hình, da bạn trông sẽ bóng nhẫy. Ngoài ra, máy ảnh cũng rất "nhạy" với những điểm bóng sáng trên gương mặt bạn. Do đó, bạn đừng quên phủ phấn vùng chữ T trên da mặt trước khi chụp.
Kem chống nắng rất cần thiết để bảo vệ da bạn. Tuy nhiên, không nên dùng chúng làm phấn lót khi chụp hình vì chúng sẽ khiến da bạn tiết dầu nhanh và nhiều hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận