29/03/2020 13:56 GMT+7

'Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng'

MI LY
MI LY

TTO - Đạo diễn từng làm việc với Mai Phương trong phim Trai nhảy và Những thiên thần áo trắng. Ông nhớ về cô như 'bé Đậu' xinh đẹp, bé bỏng và trong sáng.

Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Mai Phương trong một lần hội ngộ - Ảnh: Facebook nhân vật

Sau khi Mai Phương qua đời vào tối 28-3, đồng nghiệp trong giới phim ảnh và âm nhạc ôn lại những kỉ niệm về cô.

Đáng chú ý là bài chân dung rất dài của đạo diễn Lê Hoàng, người từng chỉ đạo diễn xuất cho Mai Phương trong phim điện ảnh Trai nhảy (2007) và phim truyền hình Những thiên thần áo trắng (2010).

Lê Hoàng: Mai Phương mãi là 'bé Đậu'

Mai Phương cứ như con búp bê ai cũng muốn ôm một cái sau đó bỏ xuống vì nhận ra mình đã lớn rồi. Bi kịch của nàng là đây, hạnh phúc của nàng cũng là đây

đạo diễn Lê Hoàng

Trưa 29-3, đạo diễn Lê Hoàng viết lên trang cá nhân, kể lại kỉ niệm ông tìm ra gương mặt Mai Phương cho phim Trai nhảy. Năm đó, Lê Hoàng đang tìm kiếm "nhân vật nữ xinh đẹp, bé bỏng, dễ thương, ngây thơ, khờ khạo, trong sáng, nhà quê làm nghề bán chè đậu".

"Tôi lùng sục khắp nơi mà không tìm ra vì con gái lúc đó (và cả lúc này) hễ bé bỏng thì không xinh đẹp, hễ xinh đẹp thì gian ác, hoặc hễ ngây thơ là kèm theo ngốc nghếch hay hễ nhà quê là có dáng điệu quá quê mùa" - Lê Hoàng viết. Một người quen giới thiệu Mai Phương cho ông.

Đạo diễn kể lại: "Chỉ nhìn thấy nàng đúng ba giây, tôi đã biết ngay nhân vật đây rồi. Mai Phương xinh như một cái kẹo và trắng như một cục đường. Đặc biệt nàng có đôi mắt cực to, chiếm hết nửa khuôn mặt và có hàm răng trắng tinh kèm theo một răng nanh nhọn hoắt như răng chuột. Tôi lập tức gọi Mai Phương là "bé Đậu" và gọi như thế tới tận bây giờ".

Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng - Ảnh 3.

Mai Phương vào vai cô bé bán chè đậu trong phim Trai nhảy của Lê Hoàng - Ảnh: Facebook nhân vật

Trong mắt Lê Hoàng, Mai Phương là đặc trưng cho nữ diễn viên của thời kỳ mới. Cô không ngại khó, không sợ và không lùi bước trước khó khăn. Dù có vẻ ngoài "nhút nhát, tưởng như con gà cắn cũng chết", Mai Phương là "thủ lĩnh" của nhóm bạn đam mê hát múa, diễn kịch, làm phim.

Sinh thời, cô rất giàu năng lượng. Mai Phương có thể ngồi ở Sài Gòn nhưng đêm nay diễn Cần Thơ và đêm mai diễn Phan Thiết.

Vì thương Mai Phương, Lê Hoàng cũng nhận ra những nhược điểm để cô có thể vươn lên vị trí cao hơn trong nghề. Thứ nhất là cô "quá bé nhỏ", như chính biệt danh "bé Đậu". Thứ hai là quá ngây thơ trong tình yêu. Mai Phương diễn vai hiền đáng yêu và đóng vai ác mà vẫn trông như "nai con, chứ không phải quạ".

Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng - Ảnh 4.

Mai Phương (ngoài cùng bên trái) cùng Nhã Phương, Miu Lê, Midu trong phim Những thiên thần áo trắng của Lê Hoàng - Ảnh: Facebook nhân vật

"Trong giới 'sô bít', có thể tin chắc toàn thể mọi người đều yêu Mai Phương nhưng không sợ hãi nàng - Lê Hoang viết - Mà đôi khi chính sợ hãi mới làm nên tên tuổi, mới làm nên hào quang. Mai Phương cứ như con búp bê ai cũng muốn ôm một cái sau đó bỏ xuống vì nhận ra mình đã lớn rồi. Bi kịch của nàng là đây, hạnh phúc của nàng cũng là đây!".

Trấn Thành, Nguyễn Văn Chung tưởng nhớ Mai Phương

MC Trấn Thành nuối tiếc cho Mai Phương: "Số phận, đôi khi thấy nó xử hẹp bạn quá! Bắt người ta xinh đẹp làm chi mà tình duyên thì lận đận, sự nghiệp cũng không mấy suôn sẻ, cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn, vừa có được tí niềm vui và hy vọng lại đối diện với bệnh nan y.

Cho đến khi ra đi cũng ngay một thời điểm không thuận lợi cho mọi người đến bên bạn để nói một lời tạm biệt. Nghĩ mà tức! Quá sức chịu đựng!".

Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng - Ảnh 5.

Trấn Thành bên Mai Phương và các đồng nghiệp - Ảnh: Facebook nhân vật

Trong ký ức của Trấn Thành, Mai Phương không có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Lần nào gặp, anh cũng thấy mắt cô sâu thẳm nỗi buồn, tay chân tất bật vì phải chạy nhiều sô, làm nhiều. Lâu lâu, cô mới nở một nụ cười nhưng lần sau gặp lại, nụ cười ấy lại được thay bằng vẻ mặt trầm tư.

"Cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn. Bạn không đấu với nó nữa. Nghỉ ngơi Phương nhé! - Trấn Thành viết - Hết đau rồi! Không đau nữa đâu. Về một nơi mà bạn được thanh thản, nhẹ lòng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại... thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi!"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại những MV anh từng thực hiện cùng Mai Phương khi cô theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tiếng dương cầm trong đêm, bài hát được biết đến nhiều nhất của cô, là do Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Bên cạnh đó, Mai Phương còn có một số MV Trái tim băng, Bí mật trái tim, E ngại, Gió đông ấm áp, Niềm tin em không còn và thu âm một số bài hát như Anh là tia nắng trong em, Nếu có sai lầm, Đã không yêu thì thôi, Đến phút cuối...

MV Tiếng dương cầm trong đêm - Mai Phương

Trong phần bình luận, Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự tiếc nuối vì không kịp làm cho Mai Phương một album riêng. Nữ diễn viên đam mê ca hát và biểu diễn. Giọng hát của cô mong manh và trong sáng, phù hợp với các nhạc phẩm buồn.

Hồi 2014-2015, Mai Phương kết hợp với ca sĩ Phùng Ngọc Huy trong các MV như Bí mật trái tim, E ngại. Họ từng có thời gian yêu nhau. Phùng Ngọc Huy cũng là cha của bé Lavie. Hiện, anh sống ở Mĩ.

Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng - Ảnh 7.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong MV Bí mật trái tim năm 2014 - Ảnh: POPS

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đổi hết ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân thành màu đen như một cách để tang cho Mai Phương.

Nhiều khả năng, do dịch COVID-19, anh không thể về Việt Nam tiễn đưa cô. Nhiều đồng nghiệp như Thanh Thảo, Kha Ly, Lê Giang, Hoàng Đăng Khoa... lên tiếng động viên Phùng Ngọc Huy.

Võ Thanh Hòa: “Mai Phương rất mạnh mẽ”

Cùng là bạn diễn với Mai Phương trong bộ phim Con trai con gái, Võ Thanh Hòa ấn tượng Mai Phương ở sự mạnh mẽ của cô diễn viên nhỏ nhắn này.. “Mai Phương đã vào vai một cô gái mạnh mẽ, hiện đại, năng lượng, có quan điểm nam nữ bình quyền trong phim Con trai con gái. Còn ngoài đời, cô ấy cũng rất mạnh mẽ, tự lực tự cường".

Đạo diễn Bệnh viện ma chia sẻ thêm trong phim Con trai con gái anh còn là phó đạo diễn, nên quản lý các diễn viên. "Khi Mai Phương gặp gỡ với ông Kim - đạo diễn người Hàn Quốc thực hiện phim, ông ấy bảo tôi rằng: Cô này ra thần thái của nhân vật - dù lúc đó Phương đã 25 tuổi, mà hóa thân nhân vật chỉ khoảng 17, 18 tuổi thôi. Sự nhỏ nhắn, tươi trẻ của Phương cũng là một trong những ưu điểm của cô ấy".

Võ Thanh Hòa cho hay Mai Phương lúc bấy giờ là diễn viên có tiếng rồi, chạy sô rất nhiều. Có những tối Phương đi hát ở tỉnh rất khuya. Sáng mai đã thấy ở phim trường. "Không chỉ nhiệt tình khi làm việc, với những bạn diễn trẻ, còn non về diễn xuất, Phương không tỏ ý khó chịu mà hỗ trợ, hướng dẫn phối hợp diễn họ rất tích cực” - anh nhớ lại.

H.LÊ (ghi)

Lễ tang Mai Phương kín đáo và hạn chế người viếng vì COVID-19 Lễ tang Mai Phương kín đáo và hạn chế người viếng vì COVID-19

TTO - Trịnh Kim Chi, người chị thân thiết của Mai Phương, cho biết tang lễ của nữ diễn viên sẽ hạn chế người viếng để tránh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên