22/01/2019 18:04 GMT+7

Mai cổ Vĩnh Long cao hơn 6m tại Hội hoa xuân 2019

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 22-1, ông Lê Công Phương - giám đốc Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP.HCM - cho biết Hội hoa xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ mở cửa đón khách tại công viên Tao Đàn từ 30-1 đến 10-2 (25 tháng chạp đến mồng 6 tết).

Mai cổ Vĩnh Long cao hơn 6m tại Hội hoa xuân 2019 - Ảnh 1.

Du khách chiêm ngưỡng hoa mai tại Hội hoa xuân năm 2018 - Ảnh: QUANG KHẢI

Hội hoa xuân năm nay trưng bày hơn 3.000 hiện vật là các loài kỳ hoa, dị thảo, cá lạ quy tụ khắp mọi miền đất nước. 

Đặc biệt du khách đến hội hoa xuân sẽ được chiêm ngưỡng mai vàng cổ cao trên 6m của nghệ nhân từ Vĩnh Long, các bộ sưu tập lan rừng lạ đến từ Tây Nguyên…

Mai cổ Vĩnh Long cao hơn 6m tại Hội hoa xuân 2019 - Ảnh 2.

Đường Trương Định xuyên qua công viên Tao Đàn được trang hoàng chuẩn bị cho Hội hoa xuân Kỷ Hợi - Ảnh chụp chiều 22-1 - Ảnh: QUANG KHẢI

Ban tổ chức Hội hoa xuân Kỷ Hợi cho biết sẽ dành 2.000 lượt vé xe buýt, vé tham quan miễn phí cho công nhân không có điều kiện về quê đón tết cũng như tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ được sinh hoạt, vui chơi miễn phí tại hội hoa xuân.

Cũng theo ông Phương, hiện nay công tác thi công các khu trưng bày đã đạt 80% tiến độ, dự kiến trong một vài ngày tới các loại hoa kiểng, cá… sẽ được đưa vào các khu vực trưng bày tại đây.

Ngoài ra, ba chợ hoa tết cấp TP tổ chức tại các công viên Gia Định (Gò Vấp), Lê Văn Tám, 23 tháng 9 (Q.1) cũng sẽ đồng loạt khai mạc vào ngày 28-1 (23 tháng chạp).

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên