16/02/2026 07:48 GMT+7

Mặc ngày Tết như nào cho đẹp, cho sang?

Mặc đẹp ngày Tết không cần cầu kỳ, chỉ cần phom dáng chuẩn, chất liệu tốt, phối đồ tiết chế.

Trang phục Tết - Ảnh 1.

Hoa hậu Thanh Thủy diện đầm với họa tiết ngựa được cách điệu mềm mại, cuốn hút mùa Tết 2026 của Lê Thanh Hòa - Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa quan niệm mặc đẹp ngày Tết không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn là câu chuyện tinh thần và năng lượng.

Trang phục Tết phải mang lại cảm giác tích cực, vui vẻ, thể hiện sự chỉn chu và kết nối gia đình. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nói với Tuổi Trẻ Online: “Nếu như trang phục thường ngày thiên về tính tiện dụng và cá tính riêng, thì thời trang Tết đòi hỏi sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa dấu ấn cá nhân và sự tôn trọng không khí sum vầy”.

Mặc đẹp ngày Tết không nằm ở đồ đắt tiền

Chia sẻ về yếu tố quan trọng quyết định thiết kế trông sang trọng và thu hút, Lê Thanh Hòa nhấn mạnh đến tính tổng thể. Anh nói trang phục Tết không cần quá nhiều chi tiết hay quá nổi bật.

Điều cốt lõi nằm ở phom dáng vừa vặn, chất liệu đủ đẹp và cách xử lý tinh tế. Khi các yếu tố đạt đến sự cân bằng và “đúng”, thì bộ trang phục đó sẽ toát lên vẻ sang trọng mà không cần phô trương hay cố gắng gây chú ý.

Về chất liệu, với thời tiết Tết ở miền Nam thường có nắng nhẹ, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lưu ý nên ưu tiên trang phục có chất liệu thoáng mát.

Đó là những loại vải nhẹ, có độ rũ hoặc đứng phom vừa phải như lụa, organza, chiffon hay cotton pha.

Những chất liệu này giúp trang phục vẫn giữ được vẻ chỉn chu, sang trọng nhưng không gây bí bách khi di chuyển, đi chúc Tết cả ngày. Ngược lại, nên hạn chế các loại vải quá dày, nặng hoặc giữ nhiệt vì dễ tạo cảm giác mệt mỏi cho người mặc.

Theo nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, những phom váy tối giản nhưng được xử lý khéo léo, giúp tôn dáng mà không cần phụ kiện cầu kỳ là lựa chọn đáng lưu tâm cho ngày xuân. Váy chữ A, váy suông có chiết eo nhẹ hay đầm xòe nhẹ đều giúp cơ thể hài hòa, che khuyết điểm, mang lại cảm giác thoải mái.

Trang phục Tết - Ảnh 2.
Trang phục Tết - Ảnh 3.

Thiết kế tối giản nhưng mang đến năng lượng tích cực cho người mặc

Những lỗi khiến trang phục Tết “kém sang”

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chia sẻ lỗi phổ biến nhất khi diện trang phục Tết là người mặc cố gắng phối quá nhiều màu trên một bộ đồ. Khi màu sắc, họa tiết và phụ kiện xuất hiện cùng lúc, tổng thể dễ rối mắt, mất đi sự tinh tế.

Bên cạnh đó, việc chọn chất liệu chưa đủ đẹp hoặc mặc trang phục không vừa vặn cũng khiến trang phục thiếu chỉn chu dù kiểu dáng có đẹp đến đâu.

Anh lưu ý trong ba ngày Tết nên tiết chế những gam màu quá tối như đen tuyền hay xám đậm vì khi mặc dễ tạo cảm giác nặng nề, thiếu không khí tươi mới đầu năm.

Những kiểu dáng quá hở hoặc cá tính mạnh cũng không thật sự phù hợp, bởi Tết vẫn là dịp đề cao sự hài hòa, lịch sự và tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Trang phục Tết - Ảnh 4.

Trang phục có phom dáng vừa vặn, chất liệu đẹp sẽ tôn dáng người mặc, thu hút người đối diện

Nếu gói gọn phong cách mặc đẹp ngày Tết trong ba từ, Lê Thanh Hòa cho rằng: “trang nhã, tươi mới và chỉn chu”.

“Còn nếu chỉ chọn ba món đồ để mặc xuyên suốt ba ngày đầu năm, tôi khuyến khích ưu tiên những thiết kế thanh lịch, dễ biến tấu cho nhiều hoàn cảnh - một chiếc váy xòe nhẹ hoặc set trang phục nữ tính dễ phối, cùng một đôi giày trung tính, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch. Chỉ cần thay đổi cách phối phụ kiện, người mặc đã có thể linh hoạt cho từng ngày Tết khác nhau” - Lê Thanh Hòa gợi ý.

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 mặc gì đẹp?

Với ba ngày đầu năm, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đưa ra những gợi để diện trang phục phù hợp từng hoàn cảnh, người tiếp xúc.

Mùng 1 Tết nên ưu tiên sự kín đáo, nhã nhặn. Những thiết kế dáng chữ A nhẹ nhàng với gam màu sáng dịu như trắng ngà, màu be, pastel sẽ phù hợp. Phụ kiện tối giản, một đôi giày thanh lịch hoặc trang sức nhỏ là đủ để tổng thể gọn gàng, lễ phép.

Mùng 2 không khí thoải mái hơn nên có thể chọn váy trẻ trung hơn như váy chữ A, váy xòe nhẹ hoặc váy lụa mềm. Màu sắc có thể tươi tắn hơn ngày đầu năm nhưng vẫn cần tiết chế, tránh quá rực rỡ. Phụ kiện có thể dùng thêm túi hoặc hoa tai để tạo cảm giác tươi mới.

Mùng 3 trang phục nên quay về sự nền nã, thanh lịch. Váy phom gọn, chiều dài vừa phải, gam màu trung tính hoặc trầm sáng như xanh dương, nâu nhạt sẽ phù hợp. Phụ kiện càng đơn giản càng đẹp, tạo cảm giác chững chạc và tinh tế.

Trang phục Tết - Ảnh 5.
Trang phục Tết - Ảnh 6.

Gợi ý trang phục mặc mùng 1

Trang phục Tết - Ảnh 7.
Trang phục Tết - Ảnh 8.

Gợi ý trang phục mặc mùng 2

Trang phục Tết - Ảnh 9.
Trang phục Tết - Ảnh 10.

Gợi ý trang phục mặc mùng 3

Trang phục Tết - Ảnh 11.

Trang phục Tết ưu tiên phom dáng ôm người

Trang phục Tết - Ảnh 12.

Trang phục Tết hạn chế phụ kiện gây rối mắt

Trang phục Tết không phải cứ màu nổi là may mắn - Ảnh 13.Áo dài xanh da trời, xanh mạ non, hồng phấn dự đoán lên ngôi

Xanh da trời, xanh mạ non, hồng phấn là những gam màu được dự đoán là màu chủ đạo của năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất