10/01/2023 10:10 GMT+7

M.U tái thiết với 'Luật Ronaldo'

Truyền thông Anh cho biết M.U sẽ bắt đầu áp dụng chính sách lương bổng mới từ mùa giải này. Và nó được gọi với cái tên "Luật Ronaldo".

M.U tái thiết với Luật Ronaldo - Ảnh 1.

Việc Ronaldo ra đi đặt nền móng cho cuộc tái thiết ở M.U - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, sẽ không còn có chuyện các cầu thủ M.U được trao mức lương trên 200.000 bảng/tuần (tương đương 10 triệu bảng/năm) nữa. Nếu thực sự được áp dụng, "Luật Ronaldo" chắc chắn sẽ làm đảo lộn hoàn toàn bộ mặt của "Quỷ đỏ".

Bắt đầu từ De Gea

Theo Salary Sport, M.U bước vào mùa giải này với tổng cộng 9 cầu thủ có mức lương vượt cột mốc kể trên, trong đó có Ronaldo (26 triệu bảng/năm). Đến thời điểm hiện tại, danh sách này giảm còn 8 người nhờ Ronaldo đã ra đi. Dù vậy, quỹ lương của M.U vẫn vào loại cao bậc nhất làng bóng đá. Và ban lãnh đạo M.U không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được.

Theo "Luật Ronaldo" được đề ra, thủ môn De Gea - người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này - đang được ban lãnh đạo M.U đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương giảm còn 10 triệu bảng/năm. Dù bị giảm lương nhưng nhiều khả năng thủ thành người Tây Ban Nha sẽ đồng ý với bản hợp đồng mới này, bởi toàn bộ những thủ thành hàng đầu thế giới như Courtois, Alisson, Ederson hay Donnarumma cũng đều lãnh lương trên dưới 10 triệu bảng/năm.

M.U là đội bóng duy nhất trên thế giới hào phóng đến mức trao cho một thủ môn không giỏi chơi chân đồng thời bị nghi ngờ về bản lãnh trong những trận cầu lớn như De Gea bản hợp đồng có mức lương lên đến gần 20 triệu bảng/năm, sánh ngang với đẳng cấp của những siêu tiền đạo.

Sẽ nâng cao động cơ thi đấu

Lương cao không chỉ tạo nên vấn đề về tài chính. Từ lâu, chính các CĐV M.U đã chỉ trích việc đội bóng để các cầu thủ mặc nhiên hưởng mức lương quá cao và điều này dẫn đến việc họ không còn nhiều động cơ thi đấu. Trong khi đó, Man City, bất chấp sự thành công và giàu có đều đang vượt trội M.U, chỉ có 5 cầu thủ hưởng lương trên 10 triệu bảng/năm. Liverpool chỉ có 3 người, Real Madrid có 6 người, và chơi "ngông" như PSG cũng chỉ có 8 người (ít hơn M.U hồi đầu mùa giải này).

De Gea, Sancho, Martial, Rashford, Maguire nhiều năm qua vẫn luôn bị chỉ trích là không xứng đáng với mức lương họ được hưởng. Truyền thông cũng như người hâm mộ luôn đặt câu hỏi phải chăng việc hưởng lương cao quá dễ dàng làm mất động cơ tập luyện và thi đấu của cầu thủ M.U? Dường như HLV Erik ten Hag cũng cho là vậy. Ông cùng đội ngũ ban lãnh đạo đội bóng đã chờ đến sau khi Ronaldo chia tay M.U để triển khai cuộc cách mạng của mình.

"Luật Ronaldo" có thể khiến M.U gặp khó khăn trong việc thu hút các ngôi sao trong thời gian tới. Tuy nhiên, nó giúp siết chặt tính gắn kết và động cơ thi đấu của các cầu thủ - thứ đã nhiều năm trời bị hủy hoại tại sân Old Trafford.

Chelsea bị loại khỏi Cúp FA

Tại vòng 3 Cúp FA, Man City đã không gặp khó khăn khi đánh bại Chelsea 4-0. Những cầu thủ đã lập công gồm Riyad Mahrez (phút 23, 85), Julian Alvarez (phút 30) và Phil Foden (phút 38). Đây là lần thứ ba trong mùa này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đánh bại Chelsea trên mọi đấu trường. Với Chelsea, họ tiếp tục nối dài chuỗi trận tệ hại từ sau World Cup. Theo đó, Chelsea chỉ mới thắng một trong số bốn trận trên mọi đấu trường.

M.U đã quên Ronaldo?M.U đã quên Ronaldo?

Liên tiếp hai trận cầu trong cuộc sống "hậu Ronaldo", M.U đều giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Marcus Rashford - người đang là linh hồn của họ lúc này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên