05/05/2019 22:45 GMT+7

M.U chính thức vắng mặt tại Champions League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 5-5, Manchester United (M.U) đã chính thức kết thúc mùa giải 2018-19 ngoài tốp 4, khi để đội cuối Huddersfield Town cầm chân 1-1 trên sân John Smith's ở vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.U chính thức vắng mặt tại Champions League - Ảnh 1.

McTominay ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.U - Ảnh: REUTERS

Trận này, M.U áp đảo ngay từ đầu và trước một Huddersfield quá yếu, các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.

Phút thứ 8, sau một loạt pha phối hợp bật tường ở trung lộ, bóng tìm đến vị trí của Scott McTominay đang đứng trống trải trước vòng 16m50. McTominay mạnh dạng cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục thủ môn Jonas Lossl, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, M.U tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng, Juan Mata đã dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm, còn Paul Pogba đánh đầu trúng xà ngang, khiến "quỷ đỏ" không có bàn thắng nhân đôi cách biệt dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

M.U chính thức vắng mặt tại Champions League - Ảnh 2.

Pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Huddersfield của Isaac Mbenza - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, M.U suýt phải trả giá vào cuối hiệp 1 sau sai lầm của hàng phòng ngự. 

Cũng may cho "quỷ đỏ", khi trung vệ Phil Jones mắc sai lầm với tình huống chuyền bóng vào chân tiền đạo Huddersfield trước vòng cấm, thủ thành De Gea đã tỏa sáng với pha ngã người cản phá bằng chân sau cú dứt điểm từ cự li gần của Juninho Bacuna, cứu cho M.U một bàn thua mười mươi.  

Sang hiệp 2, M.U tiếp tục tấn công và tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Jonas Lossl. Tuy nhiên, khi cơ hội đến, các học trò HLV Solskjaer lại không biết cách đưa bóng vào lưới đội chủ nhà.

Tấn công hoài như không có thêm bàn thắng, M.U đã phải trả giá sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự.

M.U chính thức vắng mặt tại Champions League - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.U sau khi bị Huddersfield cầm chân 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 60, từ pha phát bóng mạnh lên của thủ thành Jonas Lossl, hậu vệ Luke Shaw phá hụt bóng, tạo cơ hội cho Isaac Mbenza thoát xuống đối mặt với thủ thành De Gea. Trong tư thế không người kèm, Mbenza đã dễ dàng dứt điểm qua hai chân thủ thành De Gea, gỡ hòa 1-1 cho Huddersfield.

Không muốn rời sân với một điểm, M.U dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Huddersfield. 

Tuy nhiên, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với "quỷ đỏ" khi Paul Pogba một lần nữa dứt điểm trúng xà ngang, còn Tahith Chong, Marcus Rashford đều không đánh bại được thủ môn  Jonas Lossl trong pha đối mặt, khiến M.U không có được bàn thắng thứ hai, đành chấp nhận rời sân với một điểm.

Hòa trận này, M.U giậm chân ở vị trí thứ sáu với 66 điểm, kém đội xếp thứ tư Tottenham 4 điểm khi giải chỉ còn một vòng đấu và chính thức vắng mặt tại đấu trường Champions League mùa giải tới.

Không thắng được Chelsea, M.U cạn hi vọng vào tốp 4 Không thắng được Chelsea, M.U cạn hi vọng vào tốp 4

TTO - Rạng sáng 29-4, Manchester United (M.U) đã tự gây khó cho mình trong cuộc đua vào tốp 4 khi để Chelsea cầm chân 1-1 trên sân nhà Old Trafford trong trận cầu tâm điểm vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên