
Ca sĩ Lynda Trang Đài tình nguyện nhận tội nhưng sẽ không có mặt tại phiên tòa - Ảnh: FBNV
Trang web của Thư ký Tòa án Quận Orange, bang Florida (Mỹ) vừa đăng văn bản đơn xin xét xử vắng mặt của Lynda Trang Đài (hay tên đầy đủ là Ngô Lynda Trang Đài Lê) với tư cách bị đơn, đề ngày 6-10.
Tình nguyện nhận tội, hình phạt cao nhất là 1 năm tù
Trong đơn, Lynda Trang Đài đề nghị tình nguyện nhận tội và xin xét xử vắng mặt với tội danh trộm cắp vặt - tội nhẹ cấp độ một, theo như thông tin trong vụ án đã nộp cho thư ký tòa án.

Lynda Trang Đài tình nguyện nhận tội trộm cắp vặt, biết rằng hình phạt cao nhất có thể là 1 năm tù - Ảnh: FBNV
"Tôi hiểu rằng hình phạt cao nhất có thể mình phải nhận là tối đa 1 năm tù và/hoặc nộp phạt không dưới 1.000 USD. Tôi hoàn toàn nhận thức và hiểu được những quyền sau được đảm bảo cho tôi theo Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp tiểu bang Florida".
Tiếp đó, Lynda Trang Đài liệt kê 12 quyền khác nhau theo các văn bản nêu trên, trong đó bao gồm những hiểu biết về pháp luật, quyền im lặng cũng như không có vấn đề gì về sức khỏe, tâm lý hay hạn chế nhận thức khi làm đơn.
"Tôi hoàn toàn hiểu rõ các quyền của mình. Khi đưa ra lời nhận tội trong vụ việc này, tôi từ bỏ các quyền đó và cũng từ bỏ các quyền được đối chất, thẩm vấn chéo các nhân chứng do bên công tố đưa ra.
Tôi từ bỏ yêu cầu bên công tố trình bày các bằng chứng liên quan đến lời nhận tội này. Tôi đồng ý rằng các sự kiện do bên công tố trình bày trong phiên tòa sẽ tạo thành một vụ án sơ bộ đối với cáo buộc chống lại tôi" - Lynda Trang Đài viết.
Lynda Trang Đài không được hứa khoan hồng
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nói rõ: "Ngoài những điều nêu trên, tôi không nhận được bất kỳ lời hứa nào về sự khoan hồng hay phần thưởng để nhận tội trong vụ án này. Tôi đã đọc và hiểu hết nội dung văn bản nhận tội này. Tôi hiểu rằng lời nhận tội này sẽ được trình bày trước tòa, tại phiên tòa công khai, và được lưu hồ sơ trong vụ án này".
Vụ việc xảy ra vào tháng 1 năm nay, khi Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm tài sản tại một cửa hàng của Gucci ở Mỹ. Ca sĩ bị Sở Cảnh sát Orlando, Florida bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản tại địa phương.
Trong biên bản tường trình của sĩ quan bắt giữ, nhân viên cửa hàng khai vào ngày 4-1, Lynda Trang Đài đã lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (khoảng 8,3 triệu đồng), giấu dưới ví và điện thoại.
Tài sản này được xếp vào nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển có giá trị trong khoảng 100 - 750 USD (khoảng 2,5 - 18,8 triệu đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận