Chính quyền Kiev lấy lại SlovianskBáo Anh: Đức, Nga bí mật thỏa thuận hòa bình Ukraine
Phóng to |
| Ông Igor Druz gọi chính phủ Ukraine là tổ chức khủng bố - Ảnh: BBC |
Nói với BBC ngày 2-8, ông Igor Druz cho biết các vụ hành quyết nhằm gửi một tín hiệu quan trọng tới các thành viên lực lượng nổi dậy.
"Trong nhiều trường hợp, trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi đã tiến hành các vụ xử tử bằng súng để ngăn chặn sự hỗn loạn. Kết quả là, quân đội của chúng tôi, những người đã rút khỏi Sloviansk, có kỷ luật rất cao”, Druz nói.
Sloviansk từng là thành trì quan trọng của phe ly khai trước khi bị quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát hồi tháng trước.
Theo Druz, phe ly khai muốn thành lập một nhà nước có trách nhiệm xã hội có thể bảo vệ các giá trị Kitô giáo.
Ông cũng cho rằng chính phủ Ukraina là "hoàn toàn bất hợp pháp", là một tổ chức "khủng bố", phạm tội ác chiến tranh chống lại thường dân.
Trước đó, khi chiếm lại được Sloviansk, quân Ukraine cho biết họ tìm thấy một số tài liệu cho thấy phe ly khai xử tử hình tất cả những người dân nào phạm các tội vặt như trộm cắp.
Hơn 1.500 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra ở phía đông Ukraine hồi tháng 4, sau khi quân nổi dậy tuyên bố độc lập khỏi chính quyền mới tại Kiev.
Nga bị cáo buộc đã cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Ukraine và đã bị Mỹ cùng EU áp các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên cho đến nay Nga vẫn phủ nhận các cáo buộc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận