16/04/2015 12:48 GMT+7

Ly hôn tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)

TT - Ngoài tác động xấu trên tinh thần, những người ly hôn còn đối mặt với tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim so với người vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân.

Trong một khảo sát mới, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Duke (Mỹ) đã phân tích tình trạng hôn nhân và sức khỏe trên 15.000 người có độ tuổi từ 45-80.

Trong 18 năm theo dõi, đối với phụ nữ, ly hôn một lần tăng 24% nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nếu ly hôn trên hai lần, nguy cơ tăng 77% so với phụ nữ không ly hôn, tỉ lệ này xem như tương đương với nguy cơ nhồi máu do bệnh đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

Ở nam giới, chỉ những người ly hôn trên hai lần mới có nguy cơ cao hơn 30% so với người duy trì hôn nhân.

Tuy nhiên khác với phụ nữ, những người đàn ông kết hôn trở lại thì tỉ lệ nhồi máu không khác so với người bình thường.

Tác giả nghiên cứu cho rằng cú sốc do ly hôn có thể làm thay đổi tình trạng tim mạch hoặc thay đổi hành vi theo hướng tiêu cực như hút thuốc nhiều, uống rượu, từ đó tăng nguy cơ tim mạch.

 

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên