28/03/2024 10:45 GMT+7

Lý do 'tối kiến'

Hôm nay tui đi ra đường, trời mùa hè nóng quá. Nhìn lên cao tui thấy mấy cây to, tui đâm lo mấy cây đó rớt trúng người đi đường.

Thường thì mùa bão là tui chặt bớt cành, nhưng thôi tui lo trước, ai cần bóng mát thì cần, tui cứ chặt tỉa cây.

Đi đến công sở, gặp thủ trưởng hỏi hôm nay có sáng kiến gì không. Tui nói dạ chưa, nhưng lát nghĩ đi nghĩ lại, tui nói có. Tui đề xuất ban hành quy định mới. Ban hành xong bà con chửi rần, nói quy định ở trên trời không thực hiện được. Tui bị thủ trưởng rầy.

Tui buồn buồn đi ra dạo phố. À sáng kiến đây rồi, ở nơi tui cư trú đang sáp nhập phường, thị trấn, tui nghĩ ra một cái tên mới thay cho cái tên của địa danh bao đời mà bà con đã sử dụng quá cũ rồi. Bà con biết chuyện la ó.

Bà con hỏi ủa lý do gì khiến tui cứ hay có "tối kiến" vậy? Bà con còn hỏi tui có phải tên là Nguyễn Văn Rảnh không?

Trời ạ, cái gì bà con cũng biết.

Dự kiến đổi tên thị trấn Diên Khánh gây xôn xao dư luận: Địa danh quen thuộc bao đời sao đổi?Dự kiến đổi tên thị trấn Diên Khánh gây xôn xao dư luận: Địa danh quen thuộc bao đời sao đổi?

Diên Khánh vốn là địa danh có từ 282 năm (từ năm 1742). Hiện nay, đó là tên huyện và cũng là tên thị trấn thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Người dân Khánh Hòa bất ngờ trước thông tin thị trấn Diên Khánh sẽ mang tên mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên