21/05/2023 07:40 GMT+7

Luyện thi vào lớp 10 từ sớm đến tận khuya

Ngày 5-6, hơn 96.000 học sinh lớp 9 ở TP.HCM sẽ làm thủ tục để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Mùa luyện thi đang vào giai đoạn nước rút.

Cô Nguyễn Thị Huyền (giáo viên dạy ngữ văn Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cho học sinh tập làm quen giải đề để nắm được phương pháp làm bài - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cô Nguyễn Thị Huyền (giáo viên dạy ngữ văn Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cho học sinh tập làm quen giải đề để nắm được phương pháp làm bài - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Để vào ngôi trường mong ước, các cô cậu học trò đang "chạy nước rút" ôn tập ở nhà, ở trường và cả ở "lò" luyện thi từ sớm đến tận khuya.

Lịch học kín cả ngày

6h30 sáng, anh Nguyễn Văn Minh (quận 1) chở con đi học ở trường. Đến trưa, anh đến đón con về nhà nghỉ ngơi để 13h30 đi học thêm chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 đến 19h30. 

"Mục tiêu của con tôi là được vào những trường tốp đầu thành phố nên con đã bắt đầu học chương trình lớp 9 từ hè. Lịch học rất dày, kín cả ngày nên tôi phải sắp xếp công việc riêng để đưa đón con. Con sẽ học ôn cho đến hết tháng 5, sau đó ở nhà ôn tiếp hay nghỉ ngơi còn tùy thuộc vào cháu" - anh Minh chia sẻ.

Em Hồ Nguyễn Như Ý (Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cho biết lịch trình ôn thi tuyển lớp 10 của em là sáng học ở trường, chiều tối đi học thêm và tối khuya tự giải đề ở nhà. 

"Em đã học thêm ở trung tâm ba tháng trước. Buổi tối có lúc em học thêm đến 20h, 21h, về nhà em sẽ tự ôn đến 23h mới đi ngủ. Do ôn luyện kỹ nên em cũng khá tự tin nhưng cũng lo lắng chút ít. Thầy cô và ba mẹ cũng động viên. Ba mẹ bảo đừng áp lực quá, miễn cố gắng hết sức là được" - Như Ý nói thêm.

Thời khóa biểu ôn thi của Phan Nữ Bảo Ngân (Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cũng khá dày đặc. Bảo Ngân chia sẻ: "Buổi sáng học lịch ở trường như các bạn, trưa về nghỉ, chiều tối em đi học thêm đến 21h, về nhà tự ôn thêm ở nhà. Cuối tuần em sẽ hẹn bạn đi học nhóm để giải đề".

Em H.T. (Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3) cho biết: "Gần ngày thi em sẽ cố gắng tạo tâm lý thoải mái để tỉnh táo hơn trong làm bài. Còn bây giờ mỗi ngày em đều đi học từ 7h sáng đến 19h tối để ôn thi, sau đó về nhà xem bài tiếp. Học nhiều nhưng hiện em cảm thấy rất lo lắng. Em dự định sẽ học cho đến khi còn 3-4 ngày trước khi thi".

Học sinh được cha mẹ đến đón tại một trung tâm luyện thi ở quận 3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Học sinh được cha mẹ đến đón tại một trung tâm luyện thi ở quận 3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Luyện đến sát ngày thi

Còn tại các trường THCS, thầy trò cũng đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp của các em. Cô Nguyễn Thị Huyền (giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cho biết sau khi học sinh thi học kỳ II, trường đã tổ chức cho các em ôn thi cấp tốc ba môn toán, văn, tiếng Anh, dự kiến ôn đến hết ngày 4-6, tức sát ngày làm thủ tục dự thi.

"Đây là kỳ thi rất quan trọng nên áp lực không chỉ đối với các em mà còn cả phụ huynh. Tôi thấy các em phải học nhiều môn, giải nhiều đề, không những học ở trường còn đi học thêm bên ngoài sẽ áp lực về thời gian, làm cho các em bị mệt mỏi kiệt sức. 

Do đó, tôi ra những đề hợp lý, vừa sức để các em tập làm quen. Học sinh khi đã nắm được kỹ năng, phương pháp giải đề sẽ tự tin hơn. Nếu các em cứ học thuộc bài, học tủ, học vẹt sẽ tự tạo áp lực cho bản thân" - cô Huyền nói thêm.

Cô Huyền cũng nói thêm trong giai đoạn "nước rút", cô cho học sinh làm quen đề thi thử, đọc kỹ yêu cầu của đề tránh lạc đề, làm quen phân bố thời gian làm bài cho thật tốt. "Tôi cũng dặn các em chuẩn bị 2-3 cây viết, thước kẻ, lưu ý đem theo thẻ học sinh, căn cước công dân..." - cô Huyền nói.

Phụ huynh chờ đón con tại một trung tâm luyện thi ở quận 3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Phụ huynh chờ đón con tại một trung tâm luyện thi ở quận 3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Không gây áp lực cho con

Anh Luân, phụ huynh ở quận Bình Thạnh, cho hay con anh nguyện vọng vào Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Marie Curie và một lớp tiếng Anh tại trường thấp điểm hơn. "Tôi không thể hiện quá kỳ vọng để tạo tâm lý thoải mái, không gây áp lực cho con" - anh Luân nói.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM trong 2 năm gần nhấtTỉ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM trong 2 năm gần nhất

Năm nay, tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM không có sự thay đổi lớn. Mời bạn đọc xem bảng so sánh tỉ lệ chọi của mùa thi 2022 và 2023.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên