24/03/2022 14:01 GMT+7

Lưu thông không khí tốt giúp giảm 80% nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong lớp học

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Một nghiên cứu của Italy được đăng tải ngày 22/3 cho thấy hệ thống thông gió hiệu quả có thể giảm tình trạng lây lan COVID-19 trong trường học đến hơn 80%.

Lưu thông không khí tốt giúp giảm 80% nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong lớp học - Ảnh 1.

Một lớp học ở Rome, Italy. Ảnh: italymagazine.com

Viện David Hume tại Scotland đã giám sát thí nghiệm so sánh mức độ lây lan COVID-19 ở 10.441 lớp học tại vùng Marche (Italy). Thí nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022.

Kết quả cho thấy lây nhiễm COVID-19 khá thấp tại 316 lớp học được trang bị hệ thống thông gió cơ khí. Ở những nơi hệ thống thông gió càng tốt, số ca mắc COVID-19 càng thấp.

Với những thiết bị đảm bảo thay thế không khí trong lớp học 2,4 lần mỗi giờ, tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 được giảm tới 40%. Trong trường hợp không khí được thay đổi 4 lần mỗi giờ thì tỷ lệ lây nhiễm còn giảm tới 66,8% và 6 lần mỗi tiếng sẽ giảm đến 82,5%.

Chính quyền vùng Marche cho biết nếu các hệ thống thông gió hiệu quả nhất được lắp đặt trong lớp học, thì mức 250 ca mắc/100.000 học sinh (mức cảnh báo của Bộ Giáo dục) sẽ giảm còn 50 ca mắc/100.000 học sinh.

Hầu hết các trường học tại Italy đều thiếu hệ thống thông gió cơ khí. Thay vào đó, các giáo viên khuyến khích học sinh mở cửa sổ lớp học trong điều kiện thời tiết thuận lợi.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên