
Lưu Diệc Phi (trái) và Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm trên mạng - Ảnh: Weibo
Theo 163, ai mà ngờ được cuộc cạnh tranh giữa dàn mỹ nhân sinh sau năm 1985 của Cbiz đã kéo dài nhiều năm như vậy mà vẫn có thể làm dậy sóng mạng xã hội. Lần này, hai cái tên bị khán giả đặt lên bàn cân là Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi - những ngôi sao vốn nổi tiếng với hình ảnh kín tiếng, ít thị phi.
Các chủ đề liên quan hai ngôi sao nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm, kéo theo những cuộc tranh cãi gay gắt giữa người hâm mộ hai bên.
Nguồn cơn tranh cãi
Từ tháng 6-2024, Lưu Thi Thi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Bobbi Brown. Sau một năm hợp tác, đến cuối tháng 5-2026, hợp đồng giữa hai bên hết hạn và thương hiệu thông báo không gia hạn.
Đáng chú ý hơn, một số nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng Lưu Diệc Phi hoàn tất việc quay hình quảng cáo ngay từ khi hợp đồng của Lưu Thi Thi vẫn còn hiệu lực. Nhờ vậy, thương hiệu có thể công bố đại sứ mới gần như ngay sau khi hợp đồng cũ kết thúc.

Lưu Diệc Phi sang trọng tại sự kiện của Bvlgari - Ảnh: Weibo
Tuy nhiên, điều khiến dư luận bùng nổ nhất là tin đồn "nhận hợp đồng với giá 70%". Thông tin lan truyền trên mạng cho biết mức phí đại diện của Lưu Diệc Phi chỉ bằng khoảng 70% thù lao trước đây của Lưu Thi Thi, đồng nghĩa giảm tới 30%.
Trong mắt công chúng, Lưu Diệc Phi từ lâu được xem là một trong những gương mặt thương mại hàng đầu của thế hệ 85 hoa, sở hữu nhiều hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Louis Vuitton, Bvlgari hay Shiseido.
Cô theo đuổi chiến lược "ít nhưng chất lượng", thường được các thương hiệu chủ động tìm đến hợp tác, nên nhiều người cho rằng không có lý do gì để phải giảm giá nhằm giành lấy một hợp đồng quảng cáo.

Lưu Thi Thi trong phim cổ trang Hoài Thủy Trúc Đình - Ảnh: Weibo
Trong khi đó, Lưu Thi Thi từng được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi" khi mới vào nghề. Những năm gần đây, cô tập trung phát triển tại thị trường nội địa, hợp tác nhiều hơn với các thương hiệu tầm trung, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể tại Đông Nam Á cùng khả năng thúc đẩy doanh số ổn định.
Vốn hoạt động ở những phân khúc thương mại khác nhau, nhưng chỉ vì một hợp đồng mỹ phẩm mà cả hai bất ngờ bị đặt vào thế đối đầu, khiến người hâm mộ liên tục tranh cãi.
Thực hư tin đồn Lưu Thi Thi bị 'hớt tay trên'
Vậy tin đồn "giảm giá để giành tài nguyên" có thật hay chỉ là câu chuyện được cư dân mạng thêu dệt?
Khi mâu thuẫn ngày càng lan rộng, nhiều thông tin từ các nguồn có thẩm quyền cũng xuất hiện, cho thấy nhận định "Lưu Diệc Phi tự hạ thấp giá trị để tranh tài nguyên" thực tế thiếu cơ sở.

Lưu Diệc Phi tập trung vào phân khúc xa xỉ toàn cầu, hợp tác với những thương hiệu như Louis Vuitton, Bulgari hay Shiseido - Ảnh: Weibo
Trước hết, một số nhân vật trong giới lên tiếng bác bỏ tin đồn. Ngày 30-5, Du Hạo, CEO của Dreame Technology, khẳng định: "Lưu Diệc Phi là một trong những nghệ sĩ có mức phí đại diện cao nhất Trung Quốc. Các thương hiệu lựa chọn cô vì sức ảnh hưởng đại chúng và giá trị thương mại, muốn hợp tác thì phải trả mức giá tương xứng với vị trí hàng đầu".
Phát biểu này được cho là trực tiếp phủ nhận tin đồn "giảm giá 30%". Theo nhiều ý kiến trong ngành, mức phí của các ngôi sao hạng A thường kiểm soát chặt chẽ.
Việc giảm giá quá mạnh không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thương mại cá nhân mà còn tác động tới mặt bằng giá chung của thị trường, nên khả năng đội ngũ của Lưu Diệc Phi chấp nhận điều đó là khá thấp.
Ngoài ra, mốc thời gian cũng cho thấy đây không phải trường hợp "cướp hợp đồng vào phút chót". Một số nguồn tin trong ngành cho biết việc hợp tác giữa Lưu Diệc Phi và Bobbi Brown chốt từ tháng 4-2026, đồng thời các nội dung quảng cáo cũng thực hiện trong cùng thời điểm.
Trong khi đó, hợp đồng Lưu Thi Thi chỉ kết thúc vào cuối tháng 5. Việc thương hiệu chuẩn bị sẵn đại sứ mới trước khi hợp đồng cũ đáo hạn là quy trình khá phổ biến trong ngành giải trí và quảng cáo, nên không thể xem là hành động "cắt ngang" hay "giành mất tài nguyên" của người khác.

Gần đây, Lưu Thi Thi gây sốt với diện mạo nàng thơ khi công tác ở Hà Nội - Ảnh: Weibo
Dù vậy, thông tin này hiện vẫn chưa xác thực. Điều có thể khẳng định là sau khi kết thúc hợp đồng với Bobbi Brown, Lưu Thi Thi đã công bố các hợp tác thương mại mới, cho thấy cô không rơi vào tình trạng thiếu hụt tài nguyên hay gặp khó khăn trong hoạt động quảng cáo.
Nếu gạt bỏ những tranh cãi bề nổi, vụ việc thực chất phản ánh cuộc cạnh tranh nguồn lực thương mại giữa các minh tinh thế hệ 8X của Cbiz, đồng thời cho thấy quy luật quen thuộc của ngành giải trí: lưu lượng mang lại sự chú ý, nhưng giá trị thương mại mới là yếu tố quyết định.
Nhóm "85 hoa" gồm những cái tên như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh hiện đều đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, vừa sở hữu độ nhận diện rộng, vừa có năng lực thương mại ổn định. Vì vậy, họ luôn nằm trong danh sách ưu tiên của các thương hiệu lớn.
Tuy nhiên, nguồn lực cao cấp vốn có giới hạn. Số lượng vị trí đại sứ toàn cầu hay hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ không nhiều. Mỗi khi xuất hiện một khoảng trống, có thể có hàng chục nghệ sĩ cùng cạnh tranh, khiến cuộc đua trở nên vô cùng khốc liệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận