04/06/2022 07:28 GMT+7

Lượt trận thứ 2 bảng C: U23 Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan, mọi chuyện khó lường

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau lượt trận đầu tiên ở bảng C vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 với các kết quả: U23 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và U23 Malaysia thua Hàn Quốc 1-4, mọi chuyện trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Lượt trận thứ 2 bảng C: U23 Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan, mọi chuyện khó lường - Ảnh 1.

U23 Thái Lan và Việt Nam tạm có lợi thế về điểm số so với Malaysia - Ảnh: HỮU TẤN

Ở bảng C, U23 Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh và nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng. Chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa ba đội U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

U23 Hàn Quốc có vai trò quan trọng

Trên lý thuyết, ba đội này có thực lực không quá chênh lệch và hoàn toàn có thể bất phân thắng bại. Lúc đó, kết quả trong cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể đóng vai trò quyết định cho tấm vé đi tiếp của một trong ba đội.

Trong ngày ra quân (2-6), U23 Hàn Quốc đã thắng Malaysia 4-1. Việc U23 Malaysia thua Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong dự đoán nhưng thất bại với tỉ số 1-4 là quá nặng nề. Kết quả này giáng một đòn nặng nề vào tham vọng đi tiếp của U23 Malaysia. Với việc bị thủng lưới 4 bàn và hiệu số -3, thầy trò HLV Brad Maloney gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lượt trận thứ 2 (5-6), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Nhiệm vụ thầy trò HLV Gong Oh Kyun là phải có điểm để mở ra cánh cửa đi tiếp. Nhưng nếu không thể có ít nhất kết quả hòa, U23 Việt Nam cần để thua càng ít càng tốt. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ có một chỉ số phụ tốt trước khi bước vào cuộc quyết đấu với U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng.

U23 Thái Lan có lợi nhất

Xét về lịch thi đấu, U23 Thái Lan là đội có lợi nhất. Sau khi hòa Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ gặp Malaysia - đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Nếu giành chiến thắng trước Malaysia, U23 Thái Lan sẽ rộng cửa đi tiếp bởi ở lượt cuối họ sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Thời điểm này, nhiều khả năng U23 Hàn Quốc đã giành quyền đi tiếp và sẽ không thi đấu với đội hình mạnh nhất. Đây sẽ là cơ hội để U23 Thái Lan có điểm và đoạt vé vào vòng sau.

Như vậy lượt đấu thứ 2 sẽ mang tính bước ngoặt. Nếu thua đậm trước Hàn Quốc, cơ hội của U23 Việt Nam sẽ trở nên rất mong manh. Còn ở trận "sinh tử chiến" giữa U23 Thái Lan và Malaysia, đội nào thua coi như hết cơ hội giành vé đi tiếp.

Còn nếu hòa nhau, U23 Thái Lan vẫn nắm trong tay lợi thế lớn nhất. Do đó U23 Việt Nam và Malaysia buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối của bảng C và chờ đợi Hàn Quốc "chơi hết" mình với Thái Lan để cạnh tranh vé đi tiếp.

Trong trường hợp U23 Malaysia thắng Thái Lan ở lượt trận thứ 2, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ở lượt cuối sẽ quyết định đội nào giành vé đi tiếp.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Hàn Quốc tạm xếp đầu bảng với 3 điểm, hiệu số +3. Thái Lan và Việt Nam có cùng 1 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo. U23 Malaysia tạm thời đứng cuối bảng khi chưa có điểm.

Dấu ấn của niềm tin

Đó là ghi nhận chung từ các HLV, chuyên gia sau trận hòa 2-2 của U23 Việt Nam trước Thái Lan ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2022.

HLV Nguyễn Văn Dũng cho rằng: "Nắm đội tuyển U23 Việt Nam chưa lâu, nhưng dấu ấn của HLV Gong Oh Kyun là việc mạnh dạn xáo tung đội hình, sử dụng những cái tên lạ như Văn Khang, hay Văn Trường (14) chưa tròn 19 tuổi. Điều này cho thấy niềm tin và cách dùng người của ông Gong trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự và phải đối mặt với đối thủ mạnh như Thái Lan".

Còn theo HLV Trần Bình Sự: "Tối 2-6, dù nhiều tuyển thủ được xếp đá không đúng sở trường nhưng họ đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thậm chí, Tuấn Tài, Văn Tùng, Duy Cương, Việt Anh, Văn Khang, Văn Trường hay Minh Bình còn làm hơn cả mong đợi.

Với sơ đồ 4-3-3 hay 4-1-4-1 hoặc 3-5-2, đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển rộng, tranh chấp ngay từ xa để làm giảm uy lực, hiệu quả tấn công của đối phương. Chơi như vậy, cầu thủ phải có thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân hoàn chỉnh để thoát pressing. Có thể, sự vận hành của U23 Việt Nam chưa mạch lạc, nhưng theo tôi thì khởi đầu như thế là ổn".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Lối đá của U23 Việt Nam chưa thật thanh thoát, nhưng ông Gong cũng kịp để lại dấu ấn của mình qua những điều chỉnh nhân sự hợp lý trong hiệp 2. Đó là việc đẩy Mạnh Dũng từ trung vệ lên tiền đạo. Đưa Công Đến - Hai Long vào để củng cố trục giữa giúp chúng ta lấy lại thế cân bằng. Điểm nhấn tiếp theo là cầu thủ chạy nhiều hơn, chơi quyết liệt hơn, không bối rối khi bị vây ép và tổ chức phản công nhanh khá tốt".

SĨ HUYÊN ghi

Cầu thủ U23 Việt Nam khỏi đau bụng

Ngày 3-6, nhóm cầu thủ bị đau bụng đã ổn định sức khỏe. Trung vệ Thanh Bình bị nặng nhất hiện đã trở lại bình thường, đủ khả năng thi đấu với U23 Hàn Quốc.

Trong khi đó thủ môn Văn Toản và tiền đạo Danh Trung được bác sĩ của đội đưa đến bệnh viện kiểm tra MRI. Kết quả Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt ngón áp út bàn tay trái. Tuy tổn thương này được đánh giá nhẹ nhưng Văn Toản sẽ lỡ trận gặp U23 Hàn Quốc. Còn Danh Trung chỉ bị tổn thương phần mềm cổ chân.

Trong trận hòa U23 Thái Lan, một số cầu thủ U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức cuối trận, căng cơ, chuột rút. Theo đánh giá của đội, đây là những cầu thủ không thi đấu ở SEA Games 31. Những cầu thủ này trải qua thời gian dài không thi đấu ở CLB và mới quay trở lại tập luyện cùng đội tuyển. Do đó, khi hoạt động ở cường độ cao, những biểu hiện căng cơ, chuột rút là bình thường.

Để ổn định, HLV Gong Oh Kyun quyết định cho các cầu thủ nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 3-6. Đội trở lại tập luyện vào chiều 4-6.

HỮU TẤN (từ Uzbekistan)

Báo Thái Lan: Báo Thái Lan: 'U23 Việt Nam khiến Thái Lan kinh hãi vì bàn thắng sớm'

TTO - Nhiều tờ báo Thái Lan thừa nhận rằng đội nhà đã có những giây phút lo âu, hoảng sợ khi đối đầu với U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2022.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên