20/06/2018 06:07 GMT+7

Lượt đầu World Cup 2018: Tăng vọt phản lưới nhà

TRỌNG NHÂN - ĐỨC KHUÊ
TRỌNG NHÂN - ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau 16 trận, World Cup 2018 đã chứng kiến 4 pha phản lưới nhà trong khi cách đây 4 năm tại Brazil, toàn World Cup 2014 chỉ có 5 pha đốt lưới.

Lượt đầu World Cup 2018: Tăng vọt phản lưới nhà - Ảnh 1.

Sau lượt đầu tiên, số thẻ vàng trung bình mỗi trận là 3,13 - Ảnh: REUTERS

Trong 16 trận đấu lượt đầu tiên vòng bảng World Cup 2018 có đến 4 quả phản lưới, gồm Aziz Behich (Úc), Aziz Bouhaddouz (Morocco), Oghenekaro Etabo (Nigeria) và Cionek (Ba Lan). Trong khi đó cả kỳ World Cup 2014 chỉ có 5 quả phản lưới nhà.

Về thẻ phạt, các trọng tài rút ra 50 thẻ vàng, trung bình 3,13 thẻ mỗi trận. Chỉ có 1 thẻ đỏ được rút ra để trút quyền thi đấu của Carlos Sánchez (Colombia) sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Cầu thủ thi đấu chính thức phải nhận thẻ sớm nhất là Masoud Shojaei (Iran) chỉ sau 10 phút trong trận đối đầu với Morocco. Thẻ vàng muộn nhất là chiếc thẻ phút thứ 90+8 của Aleksandar Prijovic trong trận Serbia thắng Costa Rica 1-0.

Đội bóng phải nhận nhiều thẻ vàng nhất là Panama, 5 thẻ, khi đội bóng Trung Mỹ rất vất vả để ngăn cản các siêu sao di chuyển linh hoạt tuyển Bỉ. Trận đấu duy nhất không có thẻ vàng là trận hòa 1-1 giữa Argentina gặp Iceland.

Morocco bất ngờ gục ngã trước Iran vì bàn phản lưới nhà vào phút chót Morocco bất ngờ gục ngã trước Iran vì bàn phản lưới nhà vào phút chót

TTO - Thủ môn Iran đã khóc vì sung sướng sau trận thắng nhọc nhằn Morocco 1-0. Bàn thắng duy nhất duy nhất được ghi ở những phút bù giờ khi Aziz Bouhaddouz bay người đánh đầu phản lưới nhà.

TRỌNG NHÂN - ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên