14/12/2013 08:41 GMT+7

Lương công nhân chỉ đủ 70% chi phí cuộc sống tối thiểu

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Ông Đặng Quang Điều, trưởng Ban chính sách pháp luật Tổng liên đoàn Lao động, cho biết như vậy tại buổi tọa đàm về “chính sách và mô hình thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động tại các khu công nghiệp” do Tổng liên đoàn Lao động tổ chức sáng 13-12.

“Một trong những ưu tiên của Tổng liên đoàn Lao động là tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng điều chỉnh lương tối thiểu cao hơn trong giai đoạn 2015-2016 để không còn cảnh lương và chi phí cuộc sống như hình với bóng hiện nay” - ông Điều nói.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, trong số khoảng 2 triệu công nhân ở các khu công nghiệp hiện có tới 70-80% là lao động di cư. “Đối với công nhân di cư thì cả bốn vấn đề việc làm - tức là lương, nhà ở, nhà trẻ và đi lại đều bức xúc” - ông Lợi cho biết.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên