18/10/2017 08:11 GMT+7

Lương chỉ đủ chi tiêu tằn tiện

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Trên 20% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ; 12% không thể đủ sống và chỉ có 16% người lao động là có thể có tích lũy từ thu nhập...

Lao động tự do ở TP Vinh đốt lửa chống cái rét cắt da, cắt thịt - Ảnh: Doãn Hòa
Lao động tự do ở TP Vinh đốt lửa chống cái rét cắt da, cắt thịt - Ảnh: Doãn Hòa

Ông Trần Văn Lý, phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN, báo cáo với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo trung ương cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công sáng 17-10.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thừa nhận chính sách tiền lương hiện chưa làm người lao động gắn bó với công việc.

Mức lương tối thiểu chưa bảo đảm mức sống tối thiểu, quan hệ tiền lương mang tính bình quân, thấp hơn nhiều quan hệ tiền lương trên thị trường lao động. Hệ thống thang bảng lương phức tạp và lạc hậu...

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tiền lương