02/12/2018 06:16 GMT+7

Lukaku và Herrera lập công, M.U thoát chết trước Southampton

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 2-12, ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), bộ đội Romelu Lukaku và Ander Herrera đã cùng nhau ghi bàn, giúp Manchester United (M.U) lội ngược dòng cầm chân Southampton 2-2 trên sân St. Mary's sau khi bị dẫn trước 2-0.

Lukaku và Herrera lập công, M.U thoát chết trước Southampton - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Southampton sau khi ghi bàn vào lưới M.U - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công. Ngay ở phút thứ 3, M.U đã có cơ hội vượt lên sau sai lầm đá hụt bóng của thủ thành Alex McCarthy. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chưa đến 10m, Lukaku lại không đánh bại được thủ môn McCarthy, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội khách.

Những phút sau đó, Southampton đáp trả và đội chủ nhà đã vượt lên nhờ sự tỏa sáng của Stuart Armstrong. Phút 13, nhận bóng từ chân Redmond, Michael Obafemi che bóng khéo léo trước vòng vây 3 cầu thủ M.U, rồi sau đó thực hiện đường chuyền cho Armstrong từ cánh phải ập vào tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn De Gea, đưa Southampton vượt lên dẫn trước 1-0.

Bảy phút sau, Southampton tiếp tục khiến các cổ động viên M.U chết lặng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Cầu thủ ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà là tiền vệ Cedric Soares với pha đá phạt đẳng cấp từ cự li 20m, đưa bóng vào góc cao đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ thành De Gea.

Không còn gì để mất, M.U dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp.

Lukaku và Herrera lập công, M.U thoát chết trước Southampton - Ảnh 2.

Ander Herrera (trái) ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho M.U - Ảnh: REUTERS

Phút 33, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Marcus Rashford đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Lukaku băng lên tung cú dứt điểm trái phá từ cự li 10m hạ thủ môn McCarthy, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho M.U.

Tinh thần lên cao sau bàn thắng, M.U tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Southampton và niềm vui lại đến với thầy trò HLV Jose Mourinho. 

Phút 39, từ pha lên bóng bên cánh phải, Rashford cầm bóng xâm nhập vòng cấm vượt qua ba cầu thủ Southampton rồi thực hiện đường căng ngang cho Ander Herrera từ tuyến 2 băng lên tung cú đánh gót hạ thủ môn McCarthy, quân bình tỉ số 2-2 cho "quỷ đỏ".

Sang hiệp 2, M.U tiếp tục chiếm ưu thế và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa. Tuy nhiên, khi không còn chịu sức ép, các học trò HLV Mourinho lại dứt điểm cẩu thả, khiến "quỷ đỏ" không có thêm bàn thắng để rời sân với trọn 3 điểm.

Chung cuộc, M.U hòa Southampton 2-2. Hòa trận này, M.U xếp thứ bảy với 22 điểm và gần như không còn cơ hội trong cuộc đua tranh ngôi vô địch khi bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 16 điểm.

Dứt điểm kém, M.U bị Crystal Palace cầm chân tại Old Trafford Dứt điểm kém, M.U bị Crystal Palace cầm chân tại Old Trafford

TTO - Khuya 24-11, Crystal Palace đã gây bất ngờ khi cầm chân chủ nhà Manchester United (M.U) 0-0 trên sân Old Trafford ở vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên