01/03/2022 10:33 GMT+7

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Phát biểu tại buổi ra quân huấn luyện năm 2022 do Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sáng 1-3, ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cảm ơn lực lượng vũ trang đã đóng góp rất lớn cùng TP trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 1.

Đội nữ dân quân tham gia duyệt binh - Ảnh: LÊ PHAN

Báo cáo với lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo TP, trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM - xác định nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 là làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức huấn luyện diễn ra đúng người, đủ nội dung, chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện giúp lực lượng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Song song với huấn luyện kỹ năng, sẽ tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, thường xuyên rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn huấn luyện.

Đặc biệt, đối với Trung đoàn Gia Định - đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới - sẽ tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và duy trì, quản lý tốt kỷ luật, chú trọng rèn luyện phương pháp, tác phong, bồi dưỡng ý chí, niềm tin để từng bước hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng.

Đánh giá về quá trình thực hiện huấn luyện năm 2021, thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP - nhận định đây là năm khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên lực lượng vũ trang TP đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao, trong đó giữ vững an ninh để TP tập trung chống dịch, cùng người dân vượt qua khó khăn.

"Yêu cầu huấn luyện của năm nay sẽ nâng cao chất lượng huấn luyện song hành với chống dịch. Bám sát diễn biến dịch để bố trí huấn luyện phù hợp", ông Xựng nói.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM - thay mặt lãnh đạo TP cảm ơn lực lượng vũ trang đã đóng góp rất lớn cùng TP trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Ông Châu chia sẻ, những tháng dịch bệnh đã có nhiều mất mát đau thương và tác động đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Tuy khó khăn nhưng lực lượng vũ trang đã vượt qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị TP.

"Năm 2022 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. TP đã đề ra 19 nhiệm vụ, qua đó thể hiện khát khao hồi phục. Hơn lúc nào hết, lực lượng vũ trang cần đoàn kết, tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để cùng TP tạo đà bứt phá, hồi phục lại mọi lĩnh vực như thời điểm chưa có dịch", ông Châu chỉ đạo.

Ông Châu nhấn mạnh thêm, lực lượng vũ trang TP cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chiến lược được giao. Chủ động nắm chắc công tác dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu và xử lý tốt các tình huống quốc phòng an ninh.

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 2.

Trình diễn võ thuật tự vệ - Ảnh: LÊ PHAN

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 3.

Nhiều lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 7 tham gia lễ ra quân huấn luyện - Ảnh: LÊ PHAN

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh để TP an tâm chống dịch - Ảnh: LÊ PHAN

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 5.

Trung đoàn Gia Định nhận quyết định khen của Bộ Quốc phòng - Ảnh: LÊ PHAN

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 6.

Lực lượng Công an TP tham gia buổi ra quân - Ảnh: LÊ PHAN

Lực lượng vũ trang đóng góp rất lớn cho TP.HCM trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp - Ảnh 7.

Các nữ dân quân trong cả thời chiến lẫn thời bình đều đóng góp không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh quốc phòng - Ảnh: LÊ PHAN

Thêm gần 700 người dân miền Tây được Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ về quê Thêm gần 700 người dân miền Tây được Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ về quê

TTO - Sáng 26-10, hàng trăm người dân miền Tây đã được Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ đưa về quê theo nguyện vọng. Có người trông về thăm gia đình mà mất ngủ cả đêm, có người mừng đến chảy nước mắt vì đã từng tính đi bộ về…

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên