06/01/2012 03:45 GMT+7

Lực lượng thiếu sinh quân cống hiến lớn lao cho dân tộc

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Sáng 4-1, hàng trăm cựu thiếu sinh quân đã tham dự cuộc gặp mặt truyền thống thân tình, ấm áp của các thế hệ thiếu sinh quân Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Tham dự cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong quá trình ra đời và phát triển, lực lượng thiếu sinh quân đã có những đóng góp, cống hiến lớn lao cho dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sự trưởng thành của lực lượng thiếu sinh quân đã xây dựng nên truyền thống lịch sử vẻ vang của thiếu sinh quân Việt Nam, kế tục và phát huy lịch sử anh hùng đã có hàng nghìn năm của dân tộc, đồng thời khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược và nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng.

Đội tuyên truyền thiếu sinh quân chiến khu I ra đời ngày 10-5-1946, đến tháng 12-1946 trường thiếu sinh quân đầu tiên - liên khu IV được thành lập. Tháng 5-1949, Cục Quân huấn chính thức mở Trường Thiếu sinh quân Việt Nam, đến tháng 10-1965 Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi được thành lập. Nhiều thế hệ thiếu sinh quân sau này đã trở thành cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, các ngành, đoàn thể, nhà giáo, văn nghệ sĩ, nhà khoa học...

* Tối cùng ngày, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Những ngôi sao quyết thắng”, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc trong quân đội (8-2-1952 - 8-2-2012) và tuyên dương 60 “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên