08/10/2019 09:32 GMT+7

Lực lượng không đầy đủ trước trận tiếp Malaysia: Ông Park gặp khó khăn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu không thể về kịp tham gia buổi tập chiều 7-10 khiến HLV Park Hang Seo gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị trước trận tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 10-10.

Lực lượng không đầy đủ trước trận tiếp Malaysia: Ông Park gặp khó khăn - Ảnh 1.

Ông Park trên sân tập chiều 7-10 - Ảnh: N.K.

Suốt 15 ngày tập trung vừa qua, đội tuyển VN chưa hề có đầy đủ cầu thủ chủ chốt để tập luyện. Cụ thể, thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan) chỉ tập cùng đội hôm 5-10. 

Một ngày sau đó là 6 cầu thủ Hà Nội có mặt sau trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với CLB 4.25 SC (Triều Tiên). Theo lịch, Văn Hậu và Công Phượng sẽ là hai cầu thủ còn lại tham gia tập luyện vào chiều 7-10.

Tuy nhiên, ông Park chỉ có thêm Công Phượng. Còn Văn Hậu phải sang ngày 8-10 mới có thể tập luyện cùng đội do sự cố trễ máy bay ở Nga. Với điều này, chỉ hai ngày trước trận gặp Malaysia, ông Park mới có đầy đủ lực lượng để lắp ráp đội hình chiến thuật trong khi vẫn phải lo giúp các cầu thủ lên tập trung muộn lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất. Đặc biệt là Công Phượng, cầu thủ không thi đấu một phút nào trong suốt một tháng qua ở Bỉ.

Chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, ông Park đã có những toan tính về nhân sự cũng như thay đổi về chiến thuật nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Nhưng rốt cuộc ông phải sử dụng lại những cầu thủ cũ quen thuộc do các tân binh được gọi đều không hòa nhập được hoặc chấn thương. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Võ Huy Toàn - người rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia trước đây, cùng lối chơi mạnh mẽ có thể thay thế Văn Hậu khi cần thiết.

Do đó, việc Văn Hậu trở về muộn càng khiến ông Park thêm đau đầu khi không biết thể lực và phong độ của anh liệu có đạt 100% cho trận đấu mà Malaysia sẽ chơi rất quyết liệt để có điểm. Đặc biệt, hành lang phải của Malaysia khá mạnh với chân sút nhập tịch Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). 

Ở trận đấu trên đất Thái Lan vừa qua, ông Park cũng không thể sử dụng Văn Hậu ngay từ đầu (thay bằng Hồng Duy) sau khi cầu thủ 20 tuổi này chỉ vừa từ Bỉ sang Thái Lan tập luyện một ngày cùng đội trước trận đấu.

Nghiên cứu băng hình, ông Park đánh giá Malaysia đã mạnh hơn hẳn so với lần gặp nhau gần nhất ở AFF Cup 2018. Mà thực tế đúng là như vậy. HLV Tan Cheng Hoe hôm qua (7-10) đã mang sang Hà Nội 4 ngoại binh chất lượng là tiền đạo Mohamadou Sumareh (Gambia), tiền vệ Brendan Gan (Úc), hậu vệ phải Matthew Davies (Úc) và hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (Anh) để chờ trận tái đấu với VN.

Không biết có phải vì sợ lộ bài khi Malaysia đã sang VN hay vì áp lực của sự chuẩn bị hay không mà ông Park đâm ra khó tính hơn hẳn trong buổi tập chiều 7-10. Ông "đuổi" hết CĐV lẫn giới truyền thông VN ra khỏi khu vực lân cận đội tuyển VN tập luyện, bất chấp đó là quán cà phê mà cánh phóng viên thường ra đó ngồi viết bài sau trận đấu (ngồi trong nhà) chứ chẳng quan sát gì đến buổi tập. 

Giải thích về điều này, một cán bộ truyền thông của LĐBĐVN (VFF) nói: "Đội bắt đầu lắp ráp đội hình chiến thuật vào hôm nay nên ông Park cẩn thận hơn mọi ngày".

Phe vé nói bao nhiêu cũng có

Từ ngày 19-9, LĐBĐ VN (VFF) đã bán vé trận đấu qua mạng với số lượng khoảng 20.000 vé trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của SVĐ Mỹ Đình. Vé có bốn mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng.

Từ ngày 27-9 đến nay, sau khi VFF trả vé cho khách hàng mua vé qua mạng, thị trường vé chợ đen trước cổng trụ sở VFF và trước SVĐ Mỹ Đình hoạt động vô cùng tấp nập. Chiều 7-10, anh Nguyễn Văn Minh cho biết đã phải mua 6 triệu đồng cho cặp vé đẹp có mệnh giá 1 triệu đồng của các tay phe vé ngay trước cửa trụ sở VFF. Các loại vé có mệnh giá 400.000-800.000 đồng/cặp cũng được các phe vé bán từ 2-5 triệu đồng/cặp.

Trước đó, ngày 6-10, anh Văn Trần Hoàn, Hội CĐV Hải Phòng, đã đưa lên mạng clip mua cả tệp vé với ghế ngồi sát nhau ở khán đài B. Clip này gây xôn xao dư luận vì nếu người mua vé online sau đó không dùng đi bán lại do mỗi CĐV chỉ được mua 4 vé nên không thể có chuyện các vé bán lại cho anh lại có số sát nhau như vậy. Điều này chứng tỏ đã có nguồn vé lớn tuồn ra bên ngoài thị trường chợ đen.

"Chỉ sau 2 tiếng biết tôi có nhu cầu, phe vé đã mang cả tập vé đến SVĐ Lạch Tray bán cho tôi. Hôm nay tôi lại có mặt ở Hà Nội để mua thêm vì còn thiếu. Ở ngoài thị trường chợ đen, các phe vé nói bao nhiêu cũng có" - anh Hoàn cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VFF cho biết: "Nhiều khả năng vé tuồn ra ngoài theo tệp là vé VFF bán cho các đối tác. Hiện VFF đang kiểm tra việc này".

K.X.

Vé “chợ đen” trận Việt Nam - Malaysia lên tới 5-6 triệu đồng/cặp Vé “chợ đen” trận Việt Nam - Malaysia lên tới 5-6 triệu đồng/cặp

TTO - Ba ngày trước trận Việt Nam - Malaysia diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, thị trường vé chợ đen đang diễn ra vô cùng sôi động. Cặp vé có mệnh giá 1 triệu đồng được các phe vé bán ra với giá lên tới 5-6 triệu đồng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên