
Thành viên đội cứu hộ Myanmar của Đài Loan kiểm tra thiết bị để sẵn sàng lên đường - Ảnh: Cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan
Theo Thông tấn xã đảo Đài Loan (CNA), ngày 31-3, lãnh đạo Cơ quan nội vụ Đài Loan Lưu Thế Phương cho biết chính quyền đảo này đã giải tán đội cứu hộ đang trong tâm thế sẵn sàng sang Myanmar cứu trợ động đất.
Bà Lưu cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc tình hình xung đột quân sự giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục leo thang bất chấp động đất.
"Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn của các thành viên đội giải cứu nếu cử họ đến đó", bà Lưu chia sẻ với báo chí.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Myanmar vẫn tiếp tục không kích vào nhiều căn cứ của lực lượng nổi dậy sau khi động đất xảy ra, dù cho công tác tìm kiếm - cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực.
Mới đây nhất, sáng 1-4, Đài BBC khẳng định quân đội Myanmar đã dùng máy bay không người lái (drone) ném bom vào làng La Myan ở thị trấn Waingmaw thuộc bang Kachin.
Trước đó tối 31-3, quân đội nước này cũng được cho là đã ném bom vào làng Kyauk Khon, thị trấn Naung Cho, bang Shan.
Bang Shan là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thảm họa động đất ngày 28-3. Ngoài ra vùng Sagaing nằm ngay tâm chấn cũng đã bị quân đội không kích.
Liên hợp quốc đã chỉ trích những cuộc tấn công trên "hoàn toàn tồi tệ và không thể chấp nhận được".
Đội cứu hộ Đài Loan mới bị giải tán bao gồm 126 người. Hầu hết họ là nhân viên phòng cháy chữa cháy, ngoài ra còn có một số nhân viên y tế, chó nghiệp vụ, kỹ sư kết cấu. Lực lượng này cũng được giao 15 tấn thiết bị để mang sang phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đáng chú ý, đội này được thành lập ngay từ ngày 28-3, ngay sau khi có thông tin về trận động đất. Tuy nhiên cơ quan ngoại giao của Đài Loan khẳng định từ đó đến nay, cả chính quyền quân sự Myanmar và Thái Lan đều chưa phản hồi đề xuất hỗ trợ của hòn đảo này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận