11/11/2022 10:42 GMT+7

Lúc còn sống cha tôi cho vay tiền, nay tôi đòi nợ được không?

THỦY TIÊN ghi
THỦY TIÊN ghi

TTO - Trong trường hợp cha của bạn đã mất thì các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha bạn có quyền yêu cầu bên vay tiền phải trả tiền theo thỏa thuận.

* Cha tôi cho một người vay tiền, nay cha mất, tôi có thể kiện người này để đòi tiền không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

(Bạn đọc P.T.N.A.)

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu tư vấn: Theo quy định tại điều 463 Bộ luật dân sự 2015, thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo quy định tại điều 194 Bộ luật dân sự 2015 thì chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản. 

Ở đây có thể hiểu quyền đòi nợ cũng là một loại tài sản và người đòi nợ có quyền để lại thừa kế quyền đòi nợ này của mình. 

Do đó, trong trường hợp cha của bạn đã mất thì các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha bạn có quyền yêu cầu bên vay tiền phải trả tiền theo thỏa thuận. Nếu bên vay tiền cố tình không trả thì các đồng thừa kế có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc và buộc bên vay tiền phải trả tiền cho gia đình bạn.

Lưu ý: khi khởi kiện ra tòa cần phải chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc cha bạn đã cho bên kia mượn số tiền trên. Vậy, bạn cần kiểm tra và làm rõ các vấn đề sau:

- Giao dịch vay giữa cha bạn và bên vay có được lập thành văn bản hay bằng miệng?

- Lúc giao nhận tiền có ai làm chứng không?

- Người nhận tiền có công nhận đã vay khoản tiền trên từ cha bạn hay không?

- Việc cho vay mượn có thời hạn không, nếu có thì trong bao lâu?

- Các bên có thỏa thuận về việc tính lãi hay không?

Điều tra vụ mẹ bán con gái 2 tuổi, lấy tiền trả nợ Điều tra vụ mẹ bán con gái 2 tuổi, lấy tiền trả nợ

TTO - Ngày 30-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn vừa kịp thời xác minh, triệt xóa ổ nhóm có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu bé gái 2 tuổi bị chính mẹ đẻ mang bán để có tiền trả nợ.

THỦY TIÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên