11/04/2021 09:36 GMT+7

Lục bình phủ kín kênh rạch, TP.HCM 'đau đầu' xử lý

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Lục bình từ thượng nguồn sông Sài Gòn gần đây xuất hiện với số lượng lớn, trôi theo nước về khu vực nội ô TP.HCM gây cản trở giao thông thủy, mất mỹ quan đô thị, TP.HCM đã lên kế hoạch khẩn xử lý loại cây thủy sinh này.

Lục bình phủ kín kênh rạch, TP.HCM đau đầu xử lý - Ảnh 1.

Lục bình kết thành từng mảng trôi khắp mặt sông Sài Gòn đoạn gần cầu Bình Triệu - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải, hiện nay lục bình xuất hiện rất nhiều trên sông Sài Gòn và các nhánh khác của sông cùng một số kênh rạch ở thượng nguồn, gây ảnh hưởng hoạt động giao thông đường thủy.

Lục bình, rong cỏ xuất hiện nhiều ở các kênh, rạch như Láng The - Bến Mương, Thầy Cai, Địa Phận, Tra (trên địa bàn huyện Củ Chi). Tương tự là lục bình trên các sông Vàm Thuật - Bến Cát - Trường Đay - kênh Tham Lương - rạch Nước Lên ở địa bàn quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn cũng xuất hiện khá nhiều.

Diện tích mặt nước bị các loài này bịt kín, gây hạn chế dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, đây còn là nguyên nhân gây ô nhiễm do rác thải, chất thải các loại, xác động vật trôi nổi bị cản lại.

Trên sông Sài Gòn khu vực nội ô, lục bình theo dòng chảy dồn về hạ lưu từng mảng, lớn nhất là thời điểm nước rút ra theo triều. Khu vực nội thành (đoạn từ cầu Bình Triệu - bán đảo Thanh Đa đến khu vực bến Bạch Đằng) lục bình gây cản trở giao thông các tuyến tàu vận tải, du lịch và mất mỹ quan.

Trước thực trạng này, TP.HCM đang khẩn trương lên kế hoạch xử lý loài cây này trước mùa mưa sắp tới.

Lục bình phủ kín kênh rạch, TP.HCM đau đầu xử lý - Ảnh 2.

Hình ảnh lục bình mọc kín mặt nước một số kênh rạch tại thượng nguồn - Ảnh: Sở GTVT TP.HCM

Trong tháng 4, Trung tâm Quản lý đường thủy (trực thuộc Sở Giao thông vận tải) đang triển khai thực hiện vớt, thu gom chất thải rắn (trong đó có lục bình, rong cỏ) trên sông, kênh, rạch theo công nghệ mới trên tuyến sông Vàm Thuật - Trường Đai - Tham Lương.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải sẽ thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để xác nhận định mức cho hoạt động này và trình UBND TP xem xét, ban hành đơn giá trong quý 4 năm nay, làm cơ sở quản lý chi phí đối với công tác nảy.

Sở Giao thông vận tải nhận định phương án vớt, dọn lục bình đang áp dụng bằng thiết bị cơ giới thô sơ, công suất thấp không mang lại hiệu quả cao. Do đó phương án thu gom sử dụng công nghệ mới là giải pháp kỹ thuật phù hợp khi áp dụng vớt, thu gom lục bình trên sông Sài Gòn nói riêng và các sông, kênh, rạch lớn khác trên địa bàn thành phố.

Hơn 200 km sông, kênh, rạch Sài Gòn bị lục bình tấn công Hơn 200km sông, kênh, rạch Sài Gòn bị lục bình tấn công

TTO - Trong 181 tuyến sông, kênh rạch bị lục bình tấn công thì có 68 tuyến lục bình phát triển dày đặc.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên