
Malaysia nhiều khả năng phải nhận một kết quả tiêu cực ở CAS - Ảnh: ANH TUẤN
Vụ bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép của bóng đá Malaysia đang đi đến hồi kết, với việc CAS tổ chức phiên điều trần cho FAM vào ngày 26-2 sắp tới.
Truyền thông Malaysia tin rằng CAS cũng sẽ đưa ra phán quyết cho vụ việc ngay trong tuần này, khép lại mọi tranh cãi kéo dài nửa năm qua của nền bóng đá nước này.
Hồi tháng trước, CAS từng đưa ra phán quyết tạm thời có lợi cho bóng đá Malaysia, khi đình chỉ án phạt mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch.
Nhưng sau đó, truyền thông Malaysia nhanh chóng chỉ ra rằng đây chỉ là một quyết định tạm thời không mang nhiều ý nghĩa. Phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn tiết lộ rằng mục tiêu kháng cáo của FAM chỉ là giúp 7 cầu thủ này giảm án cấm thi đấu.
Trong một chia sẻ mới đây, luật sư người Malaysia Nik Roseli - là người đã theo dõi vụ việc xuyên suốt từ ban đầu - cũng đưa ra dự đoán không mấy khả quan về khả năng FAM lật ngược tình thế.
"Điều cốt lõi trong vụ kháng cáo này là FAM vẫn chưa tiết lộ ai là người đứng sau mọi chuyện. Không có người chịu trách nhiệm là một yếu tố mập mờ trước tòa án, có thể gây khó khăn cho họ", báo Superball dẫn lời ông Roseli.
Không dự đoán cụ thể, nhưng luật sư này từng nhiều lần khẳng định rằng FAM sẽ rất khó "tẩy trắng" hoàn toàn mọi tội lỗi trong nỗ lực kháng cáo của mình.
Điều này đồng nghĩa phán quyết sau cùng của CAS vẫn sẽ nhìn nhận 7 cầu thủ này đã nhập tịch trái phép, tức ra sân không hợp lệ trong nhiều trận đấu. Ở riêng vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã sử dụng họ ở hai trận thắng Nepal và Việt Nam.
Tương tự luật sư Roseli, các chuyên gia khác của bóng đá Malaysia như ông Pekan Ramli, hay báo New Straits Times cũng dự đoán rằng Malaysia cuối cùng vẫn phải nhận án xử thua Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận