Tag: Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Luật doanh nghiệp được sửa đổi, định nghĩa lại về doanh nghiệp nhà nước

TTO - Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, doanh nghiệp nhà nước chỉ cần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Không phù hợp khi gọi doanh nghiệp hơn 50% vốn nhà nước là doanh nghiệp nhà nước?

TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định doanh nghiệp có trên 50% vốn góp của nhà nước được xem là doanh nghiệp nhà nước là không phù hợp. Cũng có ý kiến không nên đưa hộ kinh doanh vào Luật doanh nghiệp mà cần ban hành luật riêng.

Phải “offline” mới xong

TT - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư sẽ tạo điều kiện thông thoáng nhất, cởi trói, giảm chi phí tiếp cận thị trường một cách thấp nhất cho doanh nghiệp. Thế nhưng, thực tế ra sao?

Cấm, hạn chế kinh doanh gì phải nói doanh nghiệp biết

TTO - Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã dành trọn ngày 6-5 để thảo luận hai dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi).

Doanh nghiệp phải góp đủ vốn đăng ký trong 90 ngày

TT - Ngày 11-3, tại hội nghị lấy ý kiến về Luật doanh nghiệp sửa đổi diễn ra ở TP.HCM, ông Phan Đức Hiếu - tổ phó tổ biên tập Luật doanh nghiệp sửa đổi - cho biết theo dự luật mới, sau 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, tất cả cổ đông phải góp đủ vốn điều lệ như đã cam kết thay vì 36 tháng như hiện nay (đối với cổ đông phổ thông).