27/10/2022 13:48 GMT+7

Lừa xin việc cho người khác, cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền tỉ

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Đặng Ngọc Hải - cựu cán bộ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) - "khoe" có khả năng xin cho người khác vào học, làm việc trong ngành công an hoặc chuyển công tác, lừa chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của các bị hại.

Lừa xin việc cho người khác, cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền tỉ - Ảnh 1.

Tòa tuyên án với bị cáo Hải - Ảnh: HỒNG ÂN

Ngày 27-10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, cựu đội trưởng an ninh thuộc Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2015, Đặng Ngọc Hải giới thiệu với nhiều người bản thân đang công tác tại Công an Hà Nội, có khả năng xin cho người khác vào học, làm việc trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác… 

Trong số các bị hại có anh Nguyễn Trung P. nhờ Hải chuyển con trai mình từ hệ dân sự sang hệ chính quy của Học viện Cảnh sát nhân dân. Hải nhận của anh P. 600 triệu đồng rồi chiếm đoạt hết, không thực hiện lời hứa.

Tương tự, một bị hại khác là anh Tạ Quang V., công tác tại Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ. Khoảng tháng 7-2015, anh V. được Hải giới thiệu có thể xin chuyển công tác cho anh này từ Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội với chi phí 650 triệu đồng.

Tin tưởng, anh V. đã chuyển cho Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Thế nhưng quá hạn, Hải không xin chuyển việc được cho anh V. nên bị hại này đòi lại tiền. Hải sau đó trả anh V. 430 triệu đồng.

Cũng qua thủ đoạn xin việc, xin học vào ngành công an, Hải còn lừa bốn người khác từ 50 - 800 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Năm 2016, Hải lấy lý do cần tiền "chạy chức" đội trưởng nghiệp vụ ở Công an huyện Phúc Thọ để vay một phụ nữ 230 triệu đồng. Bị cáo cũng chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Đặng Ngọc Hải đã lừa đảo bảy người, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng và mới khắc phục một phần, cần phải trả cho các bị hại hơn 2,4 tỉ đồng.

Tại tòa, cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại và cho hay "rất hối hận".

Cựu cán bộ công an thuê người tạt axít vào hai cấp dưới Cựu cán bộ công an thuê người tạt axít vào hai cấp dưới

TTO - Trong quá trình lãnh đạo tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Phạm Hoàng Long có mâu thuẫn, thù tức cấp dưới nên thuê người tạt axít, nước nóng vào hai đồng nghiệp để 'dằn mặt'.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên